Ngư dân được mùa

Ngày 12-2, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết đến nay đã có hơn 100 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh này trở về sau chuyến đánh bắt đầu tiên của năm 2015. Trong đó, hầu hết các tàu đều đạt sản lượng cao, trung bình mỗi tàu câu được 1,2-3 tấn và tất cả đều có lãi. “Mặc dù giá cá ngừ loại 1 đã giảm 25.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm trước, hiện ở mức 145.000 đồng/kg nhưng nhờ giá dầu giảm, chi phí cho chuyến biển cũng giảm nhiều nên phần lớn các tàu đều có lãi khá cao. Những tàu câu được hai tấn trở lên có lãi 200-300 triệu đồng, mỗi thuyền viên được chia trên 15 triệu đồng. Bà con ngư dân đều rất vui mừng vì đây là “lộc biển” đầu năm” - ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên), cho hay.

Trúng đậm

Ông Nguyễn Văn Lên (ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), chủ của ba tàu cá vừa cập cảng Vũng Rô (huyện Đông Hòa, Phú Yên), hoan hỉ cho biết ba tàu của ông câu được 235 con cá ngừ, trong đó chiếc câu nhiều nhất tới 95 con. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông Lên lãi hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi thuyền viên trên ba tàu được chia 12-14 triệu đồng. “Chuyến biển đầu vụ thế này là thắng lợi, hơn hẳn nhiều năm trước, đó là điềm lành. Mình có lãi đã mừng, anh em bạn thuyền có tiền lo cho gia đình ăn tết, mình càng vui hơn” - ông Lên chia sẻ.

Ngư dân Phú Yên được mùa cá ngừ ngay chuyến biển đầu vụ. Ảnh: TẤN LỘC

Sơ chế cá để xuất bán tại cảng phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Theo nhiều chủ tàu, trong chuyến biển đầu năm nay, lần đầu tiên nhiều tàu câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên áp dụng công nghệ hiện đại nên chất lượng cá tăng cao, phần lớn đều đạt loại 1, giá bán cao hơn cách bắt truyền thống.

Vừa trở về sau chuyến đánh bắt 27 ngày, ông Trần Ngọc Tân, thuyền trưởng một tàu cá ở phường 6, cho biết ông cùng anh em bạn thuyền dự định năm nay đón tết giữa khơi xa do vừa xuất phát hồi cuối tháng 11 âm lịch. May mắn, tàu của ông liên tục gặp được luồng cá nên câu được hơn 70 con và cũng áp dụng công nghệ hiện đại nên chất lượng đều tốt. Sau khi xuất bán cá tại cảng Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), ông Tân chia ngay cho thuyền viên mỗi người 12 triệu đồng; đồng thời cho mỗi người tạm ứng thêm 10 triệu đồng để về nhà đón tết cùng gia đình; riêng chủ tàu lãi 75 triệu đồng. “Vừa được sum vầy cùng gia đình ăn tết lại có thu nhập khá nên anh em phấn chấn lắm! Ăn tết xong, mùng 5 tháng Giêng anh em sẽ tiếp tục ra khơi” - ông Tân nói.

Đón cá cùng mùa xuân

Theo ông Cao Văn Lộc, Trưởng ban Quản lý cảng cá phường 6, cho biết: “Từ nay đến 30 tháng Chạp, dự kiến sẽ có hơn 80 tàu tiếp tục cập bến để đón tết Ất Mùi sau chuyến khai thác cá ngừ đại dương đầu vụ ở ngư trường Trường Sa. Bà con báo về cho biết hầu hết các tàu đều khai thác được sản lượng khá trở lên. Do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp trầm trọng, tàu thuyền không thể ra vào cảng cá phường 6 nên các tàu này phải cập các cảng khác như An Ninh Đông, Phú Lạc, Vũng Rô, Cam Ranh để bán cá rồi về đón tết”.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Trạm phó Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Rằng (TP Tuy Hòa), năm nay sẽ có hơn 40 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân TP Tuy Hòa đón giao thừa giữa biển xa. “Qua liên lạc, nhiều tàu cá đang đánh bắt ngoài khơi cho biết do tìm được luồng cá nên các tàu rủ nhau câu luôn trong những ngày tết để có sản lượng cao. Dự kiến từ mùng 5 tết, những tàu này sẽ bắt đầu lần lượt cập bến” - Đại úy Ry cho biết thêm.

Còn ông Phan Thuẩn bày tỏ: “Bà con ngư dân đang hy vọng rất lớn vào những tàu trở về đầu năm mới bởi những chuyến đầu vụ hứa hẹn một năm được mùa, trời yên biển lặng. Dù giáp tết nhưng các tàu trong bờ cũng đang gấp rút chuẩn bị để từ mùng 4, mùng 5 là bà con đồng loạt xuất bến ra khơi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm