Người dân đội nắng về miền Tây nghỉ Tết Dương lịch

Người dân đội nắng về miền Tây nghỉ Tết Dương lịch

(PLO)- Từ sáng cho đến trưa 30-12, người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đội nắng ùn ùn đổ về miền Tây nghỉ Tết Dương lịch.

Trưa nay (30-12), người dân bước vào ngày nghỉ đầu tiên trong đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài ba ngày.

Video: Người dân đội nắng về miền Tây nghỉ Tết Dương lịch

Trên tuyến Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây qua địa phận Long An, càng về trưa các phương tiện càng đông dần lên, một vài đoạn người dân phải di chuyển bị chậm. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn ổn định, mọi người di chuyển dễ dàng.

tet-duong-lich-6-9876.jpg
Ghi nhận lúc hơn 10h lượng phương tiện đổ về qua Quốc lộ 1 (đoạn TP. Tân An) mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh.
tet-duong-lich-3-3966.jpg
Chị Lê Thị Thanh Trúc ( 30 tuổi, bán giải khát ở Phường 6, TP. Tân An) cho biết: “ Từ chiều tối qua lượng xe về miền Tây nghỉ Tết Dương Lịch đã đông hơn so với ngày thường. Sáng nay lại đông thêm, lưu lượng xe nhiều nhưng không bị ùn tắc.”
tet-duong-lich-7-6344.jpg
Đến 11h15, lượng phương tiện đông dần nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, thời tiết nắng gắt nên nhiều gia đình có con nhỏ khá vất vả khi di chuyển.
tet-duong-lich-2-6354.jpg
Người dân sử dụng nhiều biện pháp để chống chọi với thời tiết nắng nóng trên đoạn đường từ TP.HCM về miền Tây.
tet-duong-lich-1-6214.jpg
Theo anh Nguyễn Hoàng Sang (huyện Cái Bè, Tiền Giang), anh về quê cùng vợ và con trai, đi từ quận 8 TP.HCM về Tiền Giang.“Gia đình tôi bắt đầu đi lúc 9h30 từ Thủ Đức bằng xe máy đến khu vực TP. Tân An là gần 11h. Đường thông thoáng, mọi người di chuyển được không bị kẹt xe, nhưng thời tiết nắng gắt khiến nhiều người mệt mỏi” - anh Sang nói.
tet-duong-lich-4-936.jpg
Đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với quốc lộ 62 lúc 11 giờ trưa lượng xe đổ về có đông dần lên. Ghi nhận quốc lộ N2, 62 cũng không xảy ra ùn ứ.
tet-duong-lich-8-4542.jpg
Rút kinh nghiệm trong những lần về miền Tây nghỉ lễ trước đây, kỳ nghỉ lễ này nhiều người chọn thời gian và tuyến đường phù hợp để tránh bị ùn tắc cục bộ.

Đọc thêm