Sau hơn 3 năm nỗ lực thi công, dự án cầu Rạch Miễu 2 đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 5 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày thông xe cầu Rạch Miễu 2 đang đến gần, không khí phấn khởi lan tỏa khắp các địa phương 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long. Người dân nơi đây bày tỏ niềm vui, kỳ vọng công trình sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm qua và mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất cù lao.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành và được khánh thành đưa vào sử dụng là niềm vui lớn đối với người dân chúng tôi.
Trước đây, cầu Rạch Miễu cũ thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là vào dịp lễ, tết hay cuối tuần. Có khi người dân phải chen chúc, chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới qua được cầu, rất mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, làm ăn buôn bán. Nay có thêm cầu mới, giao thông sẽ thông thoáng hơn, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con cũng thuận lợi.
Đây là mong mỏi bao năm nay của người dân, ai cũng phấn khởi và kỳ vọng cây cầu sẽ tạo động lực cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển hơn nữa".
Cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền, nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, cách cầu Rạch Miễu 1 khoảng 4 km về phía thượng lưu. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, toàn tuyến dài khoảng 17,6 km.
Trong đó, phần cầu chính là cầu dây văng dài 1,97 km (riêng nhịp dây văng 510 m), còn lại là 15,15 km đường dẫn được xây dựng song song với tuyến cũ.
Cầu được xem là công trình giao thông trọng điểm, góp phần giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm trên cầu Rạch Miễu hiện hữu.
Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân khu vực duyên hải ĐBSCL.
Đặc biệt, cầu Rạch Miễu 2 là công trình dây văng do chính kỹ sư và công nhân Việt Nam thiết kế, thi công, khẳng định năng lực của đội ngũ trong nước.
Những hình ảnh PLO ghi nhận cầu Rạch Miễu 2 sẵn sàng cho ngày thông xe: