Nhà đầu tư ồ ạt bán, chứng khoán mất điểm mạnh

(PLO)-Thị trường đang thể hiện tâm lý thiếu tích cực của nhà đầu tư.

Phiên giao dịch đầu tuần (25-9), thị trường nhuốm màu đỏ ngay khi mở cửa, báo hiệu cho một phiên giao dịch đầy khó khăn. Nhà đầu tư ồ ạt đặt lệnh bán để thoát hàng khiến hàng trăm mã cổ phiếu giảm sàn.

Cũng tương tự phiên cuối tuần, các mã cổ phiếu thuộc họ chứng khoán, bất động sản rớt mạnh, hầu hết cổ phiếu bluechip cũng không thoát khỏi tình trạng giảm điểm.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư đang lo lắng về diễn biến giá dầu tăng mạnh có thể leo lên mức 100 USD/thùng dẫn đến lạm phát quay trở lại. Một khi lạm phát tăng thì chính sách tiền tệ sẽ có xu hướng thắt chặt, tiền sẽ không còn rẻ nên ảnh hưởng đến thị trường.

Chưa kể, từ ngày 1-10 tới, tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tiếp tục giảm xuống mức 30%, theo Thông tư 08/2020.

Theo KBSV, trong dài hạn, với chủ trương lành mạnh hóa hoạt động tín dụng và bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, việc áp dụng quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng kiểm soát tốt hơn rủi ro thanh khoản, ổn định hoạt động trước những thay đổi trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế bền vững.

Nhưng trong ngắn hạn, việc hạ tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ làm chậm quá trình giảm lãi suất cho vay các kỳ hạn dài của các ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang cần được hỗ trợ để tăng trưởng kinh tế.

Nếu doanh nghiệp vẫn đối diện với chi phí cao trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn thì lợi nhuận sẽ khó khả quan, do đó cũng tác động đến cổ phiếu của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Kết phiên, VN Index mất gần 40 điểm, sự giảm điểm mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua, và đưa chỉ số này còn 1.152 điểm. Giá trị thanh khoản phiên hôm nay đạt hơn 27.000 tỉ đồng, tương đương 1,1 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm