Nhân rộng các tấm gương học và làm theo Bác

75 tấm gương đến từ 13 tỉnh/thành cho thấy học và làm theo Bác đã được biểu hiện bằng chính công việc bình dị hằng ngày của họ.

Đó là TS Lê Hữu Hải - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy (Tiền Giang) với tâm niệm “hạnh phúc là được gần nông dân, gắn bó với đồng ruộng để đem những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, giúp nông dân làm giàu từ đồng đất của mình”. Còn với Trung úy Hoàng Văn Dũng, Phòng khám Quân dân y Dinh Bà (Đồn biên phòng 909, Đồng Tháp), học và làm theo Bác chính là dồn hết tình thương, trách nhiệm vào việc chữa bệnh cứu người. Chỉ tính hơn hai năm gần đây, anh cùng đồng đội đã khám, điều trị cho trên 21.000 lượt người bệnh, trong đó có 9.300 lượt bệnh nhân là người Campuchia. Đại đức Thích Nguyên Ngọc (trụ trì chùa Long Hòa, huyện Trà Cú, Trà Vinh) thì vận động các mạnh thường quân ủng hộ xây cầu nông thôn, làm đường, ủng hộ học sinh nghèo hiếu học, xây nhà tình thương, xây phòng khám và phát thuốc miễn phí tại chùa… Trong hơn hai năm qua, tổng số tiền trong các hoạt động từ thiện của chùa Long Hòa trên 1,54 tỉ đồng.

Chúc mừng các cá nhân, tập thể điển hình tại buổi giao lưu, ông Tô Huy Rứa, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, cũng cho rằng còn rất nhiều tập thể, cá nhân khác xứng đáng được khen thưởng, tôn vinh. Ông Tô Huy Rứa yêu cầu ban chỉ đạo cuộc vận động ở các cấp cần tổ chức gặp mặt các điển hình này để giao lưu, biểu dương. Đây cũng là dịp rút ra bài học bổ ích, qua đó nhân rộng các mô hình, điển hình, làm cho cuộc vận động ngày càng thực chất.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm