Nhật bắt 4 người Việt nghi đánh cắp 1.000 món mỹ phẩm

Cảnh sát thủ đô Tokyo của Nhật đã bắt giữ bốn người Việt bị tình nghi đánh cắp khoảng 1.000 món mỹ phẩm, trang Tokyo Reporter đưa tin hôm 18-6.

Tháng trước, Nguyen Thu Thao, một phụ nữ 24 tuổi, và ba nghi phạm khác bị cáo buộc đã lấy trộm các mặt hàng mỹ phẩm và sản phẩm y tế không rõ nguồn gốc từ một cửa hàng thuốc ở thủ đô.

Cảnh sát sau đó đã khám xét một nơi ở có liên quan đến các nghi phạm và tìm thấy khoảng 1.000 món mỹ phẩm bên trong.

Nghi phạm Nguyen Thu Thao. Ảnh: TOKYO REPORTER

Khi thực hiện hành vi phạm tội vào tháng trước, một nam nghi phạm 27 tuổi đã đánh lạc hướng nhân viên trong cửa hàng để Thao và hai nghi phạm khác thực hiện các vụ trộm.

Cảnh sát tin rằng bốn nghi phạm là thành viên của một băng trộm cắp, mạng tin tức Nippon News Network đưa tin hôm 17-6. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Nhật bắt giữ người Việt bị tình nghi đánh cắp mỹ phẩm.

Hồi tháng 12-2019, cảnh sát Nhật đã bắt giữ một phụ nữ người Việt nghi trộm số mỹ phẩm trị giá đến 28 triệu yen (hơn 250.000 USD) tại các hiệu thuốc ở Tokyo và một số tỉnh lân cận trong một năm trước đó.

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm là một phụ nữ 21 tuổi tên Nguyen Thi Phuong Uyen.

Theo cảnh sát, Uyen đánh cắp khoảng 8.300 món mỹ phẩm và sản phẩm khác trong 161 vụ trộm tại vô số hiệu thuốc ở Tokyo và chín tỉnh lân cận kể từ tháng 10-2018.

Uyen bị bắt vào ngày 17-9-2019 vì nghi ăn cắp 30 món hàng trị giá 80.000 yen trong một vụ trộm tại hiệu thuốc ở tỉnh Shizuoka vào tháng 11-2018.

Cảnh sát cho biết nghi phạm này chủ yếu nhắm vào các hiệu thuốc thuộc cùng một chuỗi nhưng không cho biết tên cụ thể.

Hồi tháng 10-2019, cảnh sát Nhật cũng thông báo bắt một băng trộm người Việt trộm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

Băng trộm bảy người do một nam giới 37 tuổi cầm đầu thường giả làm khách mua hàng rồi ăn trộm đồ tại các hiệu thuốc, cửa hàng bán đồ thể thao tại ít nhất 18 tỉnh, với tổng số 247 lần trong thời gian từ tháng 1-2015 đến tháng 2-2019.

Tổng trị giá các món hàng bị nhóm này đánh cắp ước tính lên đến 24,5 triệu yen, theo trang tin Japan Today.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm