Nhật mua vũ khí của Anh để đối đầu Trung Quốc

Hôm 31-8, hãng tin Reuters cho biết ngoài các thiết bị công nghệ cao khác, chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch mua 11 xe thiết giáp tấn công đổ bộ AAV7 do nhà sản xuất vũ khí BAE Systems của Anh chế tạo.

Nhật mua vũ khí của Anh để đối đầu Trung Quốc

Nhật Bản đang có kế hoạch mua các vũ khí hiện đại từ Tập đoàn BAE Systems của Anh. Ảnh: RT

Động thái này được cho là nhằm đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và các hành động ngày càng quyết liệt của Trung Quốc quanh khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang cố gắng thuyết phục chính phủ nước này thông qua gói ngân sách trị giá gần 100 tỉ yen (65 triệu USD) để mua một hạm đội máy bay F-35 như các máy bay mà Anh đang đưa vào hoạt động, cùng với đó là máy bay V-22 Osprey và trực thăng Chinook.

Ngoài ra, Tokyo cũng lên kế hoạch mua các tàu ngầm mới và một biến thể máy bay trinh sát không người lái Global Hawk, loại máy bay đang nằm trong biên chế của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm