Nhật Bản ráo riết chuẩn bị cho hoạt động quân sự viễn chinh

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) sắp tổ chức các khóa huấn luyện, chuẩn bị cho các nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Theo tờ Japan Times, các hoạt động huấn luyện sẽ được bắt đầu sớm nhất là vào ngày 25-8.

Nỗ lực cải cách Hiến pháp của Thủ tướng Shinzo Abe đã cho phép JSDF được tham gia hỗ trợ đồng minh bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, nếu như lợi ích của quốc gia bị đe dọa. Những điều chỉnh này sẽ chính thức được áp dụng từ năm 2017.

Các hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao khả năng hoạt động bên ngoài lãnh thổ của JSDF. Kế hoạch huấn luyện sẽ nhắm đến hai loại chiến dịch mới là: Giải cứu nhân viên Liên Hiệp Quốc và thường dân bị tấn công và bảo vệ các cơ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. 

Theo tờ Japan Times, tân Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada sẽ đưa ra thông báo chính thức vào ngày 24-8 sắp tới. 

Nhật Bản chuẩn bị cho chiến dịch viễn chinh

Lữ đoàn lính dù số 1 thuộc JSDF tham gia hoạt động diễn tập quân sự thường niên hồi tháng 1-2016. Ảnh: Reuters

Sau các nỗ lực cải cách hiến pháp của Thủ tướng Shinzo Abe, lực lượng JSDF giờ đây đã có quyền thực hiện các nhiệm vụ phòng vệ tập thể bên ngoài lãnh thổ. Đồng thời JSDF cũng được mở rộng các loại nhiệm vụ ở nước ngoài. Nhiều người lo ngại những thay đổi này sẽ làm suy yếu chủ nghĩa hòa bình của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. 

Các điều chỉnh này sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 3-2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hoạt động huấn luyện nào được tổ chức để JSDF thích nghi với các nhiệm vụ và yêu cầu an ninh mới. Một phần nguyên do là chính phủ lo ngại các hoạt động huấn luyện rầm rộ sẽ tạo ra dư luận không tốt trong nước và quốc tế.

Các loại nhiệm vụ mới có thể sẽ được áp dụng cho đơn vị JSDF sắp tham gia chiến dịch gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Chiến dịch dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 11-2016. Nhật Bản đã tham gia hỗ trợ các hoạt động của Liên Hiệp Quốc tại nước này từ năm 2012 đến nay.

Sau khi xem xét tình hình tại Nam Sudan, chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đánh giá lại năng lực của đơn vị JSDF được triển khai, đồng thời đưa ra quyết định cuối cùng về các nhiệm vụ mà đơn vị này được thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm