Nhiều sản phẩm thân thiện môi trường tại Ngày hội Sống xanh TP.HCM

Nhiều sản phẩm thân thiện môi trường tại Ngày hội Sống xanh TP.HCM

(PLO)- Ngày hội sống xanh năm 2023 có 47 gian hàng và các hoạt động phong phú trong hai ngày 3-6 đến 4-6 tại công viên Khánh Hội.

Sáng 3-6, Sở TN&MT TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội Sống xanh tại công viên Khánh Hội (quận 4, TP.HCM) với sự góp mặt của 32 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường. Ngày hội là nơi tạo cơ hội để người dân TP, các em học sinh, sinh viên, thiếu nhi tìm hiểu về tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường.

Các đại biểu tham gia nghi lễ khai mạc Ngày hội Sống xanh năm 2023. Ảnh: NC

Các đại biểu tham gia nghi lễ khai mạc Ngày hội Sống xanh năm 2023. Ảnh: NC

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, cho biết: "Bên cạnh nhiệm vụ phục hồi kinh tế, xã hội, TP luôn đặt trọng tâm xây dựng TP sạch, xanh, thân thiện môi trường. Với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đạt được những chuyển biến tích cực.

TP có tổng cộng 1.920 điểm, công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường, 516 khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư sạch - đẹp. Đây là kết quả đáng khích lệ từ nỗ lực chung của cả hệ thống" - ông Cường nói.

Các cá nhân, đơn vị nhận giải thưởng về môi trường tại ngày hội. Ảnh: NC

Các cá nhân, đơn vị nhận giải thưởng về môi trường tại ngày hội. Ảnh: NC

Tại ngày hội, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, phát động của Bộ TN&MT, Sở TN&MT cùng với các sở ngành, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam TP và đoàn thể các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các giải pháp kiểm soát ô nhiễm do rác thải nhựa trên địa bàn TP, hướng tới xây dựng TP sạch – xanh – thân thiện với môi trường.

Gian hàng của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam tham gia tại ngày hội. Ảnh: NC

Gian hàng của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam tham gia tại ngày hội. Ảnh: NC

Ngày hội Sống xanh TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 3-6 đến 4-6, tại công viên Khánh Hội. Trong hai ngày này sẽ có nhiều hoạt động phong phú với 47 gian hàng của 32 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: NC

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: NC

Trong đó, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sẽ giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, giới thiệu về các dự án, chương trình bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là các mô hình kinh tế tuần hoàn đối với rác thải nhựa trên địa bàn TP.

Điển hình như máy thu gom nhựa và máy thu gom bàn chải cũ; trưng bày tranh kháng khuẩn, khử mùi, lọc không khí bằng vật liệu thân thiện môi trường; giới thiệu các loại bao bì sinh học, bao bì tái chế...

Ngày hội Sống xanh năm 2023 diễn ra trong hai ngày 3-6 đến 4-6. Ảnh: NC

Ngày hội Sống xanh năm 2023 diễn ra trong hai ngày 3-6 đến 4-6. Ảnh: NC

Bên cạnh đó, đây cũng là sân chơi thực hành sống xanh, trong đó có các hoạt động để người dân, các em thiếu nhi có thể trực tiếp tham gia, tìm hiểu và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường.

Dịp này, ban tổ chức cũng cho thu gom chất thải nguy hại, chất thải điện tử từ hộ gia đình, thu gom các loại chất thải có thể tái chế.

Lãnh đạo TP.HCM đạp xe tuyên truyền, diễu hành qua các tuyến đường ở quận 4. Ảnh: NC
Lãnh đạo TP.HCM đạp xe tuyên truyền, diễu hành qua các tuyến đường ở quận 4. Ảnh: NC

Đọc thêm