Novaland hợp lực phát triển, tăng trưởng bền vững

(PLO)- Với các kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, ban lãnh đạo Tập đoàn Novaland đã đưa ra kế hoạch doanh thu hơn 1,5 tỉ USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại đại hội cổ đông tổ chức sáng nay (19-4), ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland) cho biết, trong năm 2021, Novaland cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên nhờ nhanh chóng linh hoạt chiến lược kinh doanh đã giúp công ty vượt qua khó khăn.

Theo đó, năm 2021, Novaland đạt doanh thu 14,97 ngàn tỉ đồng, tăng gần 186% so với cùng kỳ năm 2020, và lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,45 ngàn tỉ đồng với biên lợi nhuận ròng 23%.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Novaland tăng gần 40% so với cuối năm 2020, đạt 201,83 ngàn tỉ đồng.

Theo ông Bùi Xuân Huy, để đạt được các kế hoạch trên là không hề dễ dàng vì các khách hàng mua bất động sản ngày càng khó tính, chưa kể cạnh tranh khốc liệt.

Nhưng công ty vẫn thu hút được khách hàng nhờ vào hai nhân tố quan trọng. Đó là sản phẩm bất động sản phải cung cấp được giá trị gia tăng cho người mua cũng như giữ được giá trị làm của để dành cho thế hệ sau. Đồng thời dự án đó phải có lợi ích hữu dụng cho mọi thành viên trong gia đình.

"Các dự án của Novaland đều gần với các cơ sở hạ tầng trọng điểm của quốc gia là một lợi thế quan trọng để thu hút khách hàng" - ông Bùi Xuân Huy nói.

Dự án NovaWorld Phan Thiet

Dự án NovaWorld Phan Thiet

Do đó, năm 2022, Novaland đặt kế hoạch doanh thu gần 36.000 tỉ đồng (hơn 1,5 tỉ USD) và lợi nhuận sau thuế là 6.500 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 141% và 88% so với năm 2021.

Dự kiến, động lực cho việc tăng trưởng doanh thu đến từ việc bàn giao các dự án lớn như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các cụm dự án tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm