Ông Lê Hồng Sơn được giao tạm thời điều hành UBND TP Hà Nội

(PLO)- Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội phân công ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội tạm thời điều hành UBND TP Hà Nội sau khi ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký văn bản thông báo về việc phân công phụ trách điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng và UBND TP Hà Nội.

Theo đó, để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng và UBND TP Hà Nội, Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã xem xét, thống nhất phân công ông Lê Hồng Sơn, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND TP, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội phụ trách điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội.

Ông Sơn sẽ tạm điều hành các công việc trên cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban các sự Đảng UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội được phân công tạm thời điều hành công tác của Ban cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội được phân công tạm thời điều hành công tác của Ban cán sự Đảng UBND TP và UBND TP Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Sơn, sinh năm 1964, là cán bộ từ T.Ư luân chuyển về Hà Nội. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2014, ông Sơn là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại ĐH Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Sơn tái cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ; tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Sơn được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội từ cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiếp tục được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo phân công công việc của UBND thành phố, ông Sơn được giao phụ trách lĩnh vực Nội chính - Tư pháp; giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thi đua - khen thưởng; giữ chế độ thông tin báo cáo, giữ mối quan hệ công tác thường xuyên của UBND thành phố với HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Ông Sơn cũng giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc thành phố; theo dõi các quận, huyện: Hà Đông, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng...

Như PLOđã thông tin, vào chiều ngày 7-6, HĐND thành phố biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh do đã bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng vì xác định vi phạm liên quan vụ Cty Việt Á, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm