Phán quyết của Tòa Cấp cao vụ phóng viên kiện chánh thanh tra sở ở Cần Thơ

(PLO)- HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo của ông Châu Lê Anh Hào và giữ nguyên bản án sơ thẩm vụ phóng viên này kiện Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ ông Châu Lê Anh Hào (phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM) kiện ông Nguyễn Việt Thanh - Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của ông Hào đối với bản án ngày 31-5-2022 của TAND TP Cần Thơ.

Tại tòa, người bị kiện cho rằng những bài viết được đăng tải trên trang facebook cá nhân của ông Hào mang tính giễu cợt, thậm chí xúc phạm đến các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo, không mang tính xây dựng…

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Hào. Ảnh: MINH CHUNG

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Hào. Ảnh: MINH CHUNG

Đáp lại, ông Hào cho rằng đến nay, cơ quan ban hành quyết định xử phạt VPHC là Sở TT&TT TP Cần Thơ chưa chứng minh được ông xúc phạm cơ quan, tổ chức cụ thể nào và hồ sơ vụ án cũng thể hiện rõ không có ai đề nghị Sở xử lý ông Hào bởi các bài viết trên trang facebook cá nhân của ông.

Mặt khác, theo luật sư (LS) bảo vệ cho ông Hào thì việc phía người bị kiện tiến hành lập Hội đồng thẩm định để xác định hành vi VPHC vào ngày 3-1-2023 sau khi ban hành quyết định xử phạt VPHC (Quyết định 07 ngày 22-7-2021) và sau khi có bản án của cấp sơ thẩm là chưa khách quan.

“Cấp sơ thẩm cũng nhận định ông Hào không có chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật nhưng lại dùng căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 để bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hào. Do đó, đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên sửa án sơ thẩm và chấp nhận kháng cáo của ông Hào” - LS của ông Hào nói.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM nêu quan điểm việc ban hành quyết định xử phạt VPHC của Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP Cần Thơ được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và đúng với tính chất vi phạm của ông Hào. Từ đó, VKS đề nghị giữ nguyên bản sơ thẩm.

HĐXX nhận định căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định ông Hào đã có hành vi VPHC như kết luận của thanh tra sở.

Do đó, HĐXX tuyên bác toàn bộ kháng cáo của ông Hào về việc yêu cầu hủy Quyết định xử phạt VPHC ngày 22-7-2021 (phạt ông Hào 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ link các tin, bài báo kèm vài lời giới thiệu) và giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ.

Bản án phúc thẩm này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 24-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm