Cô gái 20 tuổi sát hại chồng 'hờ' giữa đêm khuya

Ngày 14-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Thị Bé Quyền (sinh năm 2000 tại An Giang, làm thợ hồ) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo sống chung với anh Diệp Thanh Sang như vợ chồng, không đăng ký kết hôn từ năm 2019. Cả hai thuê nhà trọ tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM để sinh sống.

Bị cáo Quyền tại toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tại tòa, bị cáo khai quá trình chung sống đôi bên hay cãi nhau do anh Sang ngày nào cũng ăn nhậu.

2 giờ ngày 20-10-2019, hai bên cãi nhau. Khi lời qua tiếng lại, Quyền tát anh Sang. Bị chồng “hờ” dùng tô nhựa đánh vào đầu, Quyền tức giận lấy dao tấn công anh Sang. 

Khi thấy anh Sang nằm bất động ở ngoài, Quyền vào dọn dẹp rồi lấy xe đi qua nhà dì ở quận Tân Phú, TP.HCM. Hôm sau, người dân phát hiện nạn nhân tại bãi đất trống gần nhà trọ. Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do mất máu nhiều không hồi phục.

Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo phạm tội trong khi nóng giận do anh Sang ăn nhậu, đánh mình thường xuyên. Mẹ bị cáo Quyền đã thay mặt bị cáo bồi thường 8 triệu đồng. 

Đại diện VKS đề nghị phạt Quyền 18-20 năm tù. Luật sư trình bày, do Quyền thất học nên có cư xử không đúng. Bị cáo mới 20 tuổi nên mong tòa xem xét chiếu cố vì tương lai còn dài...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm