Phố bán đồ trang trí tết lớn nhất TP.HCM: Tiểu thương than vắng khách!

Phố bán đồ trang trí tết lớn nhất TP.HCM: Tiểu thương than vắng khách!

(PLO)- Mặc dù chưa tới Tết Nguyên Đán nhưng phố Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) đã ngập tràn sắc đỏ.

Những sản phẩm trang trí Tết như hình linh vật rồng, câu đối, bánh, lồng đèn… được bày bán tại phố bán đồ trang trí tết Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) với nhiều mẫu mã, đa dạng về hình dáng, kích cỡ và giá cả, thu hút người đi đường.

pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-2-4662.jpg
Những sản phẩm trang trí Tết như hình linh vật rồng, câu đối, bánh, lồng đèn… được bày bán với nhiều mẫu mã, đa dạng về hình dáng, kích cỡ và giá cả, thu hút người đi đường. Ảnh: DI LINH
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-12-1278.jpg
Đồ trang trí linh vật rồng cho tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: DI LINH.
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-3-7244.jpeg
Các mặt hàng câu đối, pháo hoa, lời chúc... giá dao động từ 60 nghìn đồng - 250 nghìn đồng tuỳ theo chất lượng sản phẩm. Ảnh: DI LINH.
tết
Các loại cành bông lụa cao cấp, đèn lồng đỏ, câu đối rất được nhiều các bạn trẻ quan tâm tới mua. Ảnh: DI LINH.
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-13-366.jpg
Nhiều tiểu thương tại đây cho biết, sau Giáng sinh họ đã bày bán đồ trang trí Tết Nguyên đán. Ảnh: DI LINH
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-7.jpg
Năm nay, nhiều cửa hàng cũng nhập thêm các loại mẫu mã đa dạng. Ảnh: DI LINH
img-3142-424.jpg
Thay vì buôn bán các mặt hàng nhập từ Trung Quốc, năm nay nhiều cửa hàng đã chuyển hướng sang mây, tre truyền thống trang trí sẵn với hy vọng kích cầu tiêu dùng. Ảnh: DI LINH
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-6.jpg
Bạn Nguyễn Lan An – Ngụ quận Bình Thạnh: “Mình thấy năm nay nhiều mẫu mã lạ mắt theo truyền thống ngày Tết của Việt Nam rất thu hút. Mình chọn đi mua sớm vì đỡ cảnh chen chúc và giá cả cũng phải chăng”. Ảnh: DI LINH.
19418ed4-8cc5-4d38-a0e5-eac0e97a0790-2763.jpeg
Theo anh Đặng Minh Bim - Nhân viên bán hàng tại cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông: “Khách tới cửa hàng năm nay sẽ chọn mẫu như rồng lắc và thần tài lắc chứ ít chọn đơn điệu như năm trước”. Ảnh: DI LINH
img-3164-3216.jpg
Đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, từ lâu được xem là điểm mua sắm hàng trang trí quen thuộc của người dân TP.HCM trong mỗi dịp lễ, Tết. Ảnh: DI LINH
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-19.jpg
Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều tiểu thương cho biết năm nay lượng khách giảm nên chỉ bán cầm chừng và bán tới đâu nhập hàng tới đó, không dám gom hàng nhiều. Ảnh: DI LINH
pho-ban-do-trang-tri-tet-lon-nhat-tp-hcm-tieu-thuong-than-vang-khach-post0-10.jpg
Anh Hàn Thế Tú - Tiểu thương, bày tỏ: "Nói chung tết năm nay lượng khách vắng hơn năm ngoái. Tình hình kinh tế với người dân cũng khó khăn, hạn chế chi tiêu, nên năm nay kinh doanh buôn bán sẽ không bằng năm ngoái". Ảnh: DI LINH
bbcf32ec-05ad-4016-a956-671efb944eff-5278.jpeg
Cũng theo anh Nguyễn Minh Long - Người bán hàng tại đây: "Khách năm nay vắng quá, chợ vào dịp tết tây vắng quá khách ít đi, hoạ may chờ đến tết nguyên đán thì hy vọng khách đông hơn". Ảnh: DI LINH

Đọc thêm