Phó Chi cục trưởng QLTT dùng văn bằng giả bị cách chức

Theo ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, ông Tiến bị cách chức là do trước ông này đã 2 lần sử dụng văn bằng bất hợp pháp.
Từ khi vào công tác đến nay ông Tiến đã 2 lần sử dụng văn bằng giả gồm: Lần thứ nhất (1997), ông Tiến dùng văn bằng THPT bất hợp pháp để theo học lớp đại học luật (hệ đào tạo từ xa) nhưng bị phát hiện.
Lần thứ hai (2004), ông Tiến tiếp tục sử dụng bằng THPT (hệ bổ túc) bất hợp pháp và giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học luật được cấp năm 2002 đi học lớp cao cấp lý luận chính trị và lớp kiểm soát viên chính quản lý thị trường. Nhưng qua xác minh của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cà Mau cho thấy văn bằng trên không có ghi trong danh sách thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc như khóa thi trên bằng của ông Tiến (29/5/2002).

Ngoài việc sử dụng văn bằng bất hợp pháp, ông Tiến còn có nhiều sai phạm khác: tịch thu áo nhựa xe và làm mất 3 bộ ảnh chính áo nhựa xe (ảnh chụp làm bằng chứng sai phạm nhãn mác), tham mưu vấn đề định giá tang vật không đầy đủ nhằm đưa ra mức xử phạt thấp so với quy định pháp luật.

Một nguồn tin riêng của Dân trí  được biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ việc Tiến 2 lần được cấp THPT không hợp pháp vào năm 2003 và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Tuấn Thanh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm