Quân đội Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động ở nước ngoài

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 14-8 dẫn lại bài đăng trên tờ nhật báo quân đội Trung Quốc (PLA) cho biết lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc cần mở rộng vai trò để bảo vệ lợi ích quốc gia ở nước ngoài, bao gồm nguồn năng lượng, các nguồn cung và đóng vai trò lớn hơn trong hoạt động chống khủng bố.

Bài luận trên PLA Daily cho hay lực lượng đặc biệt Trung Quốc đang dần dần trở thành công cụ quân đội chính ứng phó với các vấn đề an ninh.

 “Những khu vực mà chúng ta có vai trò quan trọng cả về địa chính trị và an ninh năng lượng cũng là nơi bọn khủng bố và lực lượng nước ngoài muốn tranh giành. Đây cũng là nơi có đầy rủi ro, bất ổn cao cùng với những vấn đề an ninh nổi bật” - tờ báo viết.

lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc

Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động ở nước ngoài. Ảnh: SCMP

Với thế mạnh về khả năng "phát hiện, chiến đấu và đánh giá", các đơn vị đặc nhiệm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia ở nước ngoài, bài xã luận viết tiếp.

Trung Quốc thành lập các lực lượng đặc nhiệm thuộc PLA và lực lượng bán quân sự trong những năm 1980 khi nước này muốn hiện đại hóa quân đội để thích nghi với chiến tranh hiện đại công nghệ cao. Nhiều sĩ quan và binh lính được tuyển chọn, đào tạo và trang bị hiện đại trong lực lượng này.

Một số đơn vị đã tham gia các nhiệm vụ ở nước ngoài, chẳng hạn hải quân đã tham gia hộ tống tàu bè ở vùng vịnh Aden bắt đầu từ năm 2008.

"Vì vậy, trong thời bình hiện nay họ phải tập trung hơn vào nhiệm vụ an ninh nội địa và chống khủng bố" - ông Li Wei, một chuyên gia tại Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, nói.

PLA Daily viết lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc cần hợp tác hơn nữa với các lực lượng khác trong nhiệm vụ chống cướp biển để đảm bảo các tuyến đường vận tải quan trọng cho thương mại của Bắc Kinh và các nguồn năng lượng được đảm bảo.

 Bài xã luận nói thêm lực lượng đặc nhiệm nước này cần đảm nhận các hoạt động liên quan bắt cóc và giải cứu con tin.

Công dân Trung Quốc đi du lịch hoặc làm việc ở nước ngoài đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố và bắt cóc, bài báo cho hay. Trong năm 2012, khoảng 30 công nhân Trung Quốc bị bắt bởi quân nổi dậy ở miền Nam Sudan. Trong năm 2014, một dự án của Trung Quốc ở Iraq với khoảng 1.000 công nhân bị quân IS vây hãm.

Một luật có hiệu lực từ tháng 1-2016 cho phép quân đội Trung Quốc và các lực lượng bán quân sự, cảnh sát và nhân viên an ninh tham gia các hoạt động chống khủng bố ở nước ngoài.

 "Tại thời điểm hiện nay, các lực lượng đặc nhiệm đã sẵn sàng cho các hoạt động chống khủng bố quốc tế nhưng để thực hiện điều này có nhiều vấn đề cần phải làm như việc xin phép từ các quốc gia khác" - ông Li Wei nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm