Quốc hội sẽ có ý kiến về quy hoạch thủ đô

“Thẩm quyền duyệt quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị là Thủ tướng, QH không quyết. Sau khi thảo luận, QH sẽ tham gia ý kiến bằng văn bản để Chính phủ lựa chọn”. Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn nói tại cuộc họp báo chiều 17-5 về đồ án quy hoạch thủ đô và những vấn đề khác sẽ được các đại biểu bàn thảo vào kỳ họp QH khai mạc ngày 20-5 tới.

Ông Đàn cũng bày tỏ nghi ngờ có việc lợi dụng quy hoạch các đô thị lớn, trục tuyến chính, nơi đặt trung tâm hành chính quốc gia ở chân núi Ba Vì để trục lợi, nâng giá đất, gây tâm lý bất ổn trong nhân dân. UBTVQH đã giao Chính phủ báo cáo giải trình để gửi đến đại biểu QH. Chắc chắn đại biểu sẽ có ý kiến khi thảo luận về kinh tế-xã hội hoặc chất vấn về vấn đế này.

Với việc thiếu điện tràn lan, dai dẳng như hiện nay, ông Đàn cho rằng trong kỳ họp tới, nhiều đại biểu sẽ quan tâm và chất vấn Bộ Công thương.

Quốc hội sẽ có ý kiến về quy hoạch thủ đô ảnh 1

Đồ án quy hoạch thủ đô là một trong những vấn đề sẽ được thảo luận trong kỳ họp tới. Trong ảnh: Một góc Hà Nội . Ảnh:CTV

Với chỉ số giá tiêu dùng mà QH đặt chỉ tiêu là tăng dưới 7% trong khi mới đây, Chính phủ có nghị quyết khống chế chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2010 tăng khoảng 8%, Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sỹ Dũng giải thích: Chỉ tiêu giá cả không phải là chỉ tiêu pháp lệnh như thời bao cấp. Việc điều chỉnh của Chính phủ xuất phát từ thực tế, diễn biến của thị trường trong và ngoài nước. “Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng chỉ số giá bốn tháng đầu năm tăng tới 4,27% nên chuyện khống chế ở mức 8% là một sự nỗ lực của Chính phủ, bảo đảm lãi suất huy động dương và mục tiêu hạ lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh…” - ông Dũng nói.

Hiện nợ Chính phủ (nợ công) năm 2009 ở mức 41,9% GDP và dự báo lên tới 44,6% GDP trong năm 2010, gần sát ngưỡng an toàn 50% GDP. Trong khi đó, các dự án như điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt cao tốc Bắc-Nam… phải vay hàng chục tỉ đôla? Liệu QH có yêu cầu Chính phủ giải trình, báo cáo các khoản vay, kế hoạch trả nợ để giảm gánh nặng nợ nần cho con cháu mai sau... Ông Dũng cho biết: Kỳ họp QH tới không có nội dung yêu cầu Chính phủ báo cáo, giải trình về nợ công. Tuy nhiên, với mối quan tâm và sức nóng từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp vừa qua, chắc chắn đại biểu QH sẽ chất vấn Chính phủ về vấn đề này.

Với chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.HCM , ông Đàn cho biết tại kỳ họp thứ bảy tới, QH sẽ ra nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội-TP.HCM, còn hiệu quả đầu tư sẽ được xem xét sau khi có báo cáo khả thi.

Xem xét trách nhiệm “xin rút” các dự án luật

“Việc rút ba dự án Luật Thủ đô, Luật Biển Việt Nam, Luật Đầu tư công ra khỏi chương trình kỳ họp thứ bảy của QH vì những dự án luật trên có nhiều vấn đề lớn, cần thêm thời gian chuẩn bị, bàn thảo. Riêng đối với dự án Luật Biển Việt Nam có liên quan đến khai thác biển, biên giới trên biển, tác động đến quan hệ với các nước nên cần được xem xét thận trọng… Trách nhiệm chậm các dự án luật trước hết thuộc về cơ quan chủ trì soạn thảo. Tới đây, Đảng đoàn QH và Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp rút kinh nghiệm, kết luận” - ông Trần Đình Đàn nói.

VĂN TIẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm