Người biểu tình Hong Kong viết thư thỉnh cầu thủ tướng Đức

Theo hãng tin AFP, các thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong ngày 4-9 viết thư đề nghị Thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ hoạt động thúc đẩy dân chủ của họ khi bà đến thăm Trung Quốc tuần này.

Bức thư của người đứng đầu phong trào biểu tình “ô dù” ở Hong Kong - Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và những người khác viết gửi Thủ tướng Đức Angela Merkel được đăng trên nhật báo Bild của Đức ngày 4-9.

Hoàng Chi Phong. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi hy vọng bà sẽ bày tỏ lo ngại về tình hình của chúng tôi và truyền đạt yêu cầu của chúng tôi đến chính phủ Trung Quốc trong thời gian bà ở Trung Quốc” - tờ Bild trích đoạn nội dung bức thư. 

Thủ tướng Đức Merkel ngày 5-9 sẽ bắt đầu chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc đối tác thương mại lớn của nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm của Thủ tướng Merkel diễn ra trong bối cảnh Hong Kong bước vào tuần thứ 13 của làn sóng biểu tình rầm rộ sau khi Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam cố gắng thúc đẩy thông qua dự luật dẫn độ cho phép đưa người phạm tội sang Trung Quốc đại lục xét xử. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm