Ông Maduro nói kế hoạch 'ám sát hụt' ông tốn tới 20 triệu USD

Tổng thống Maduro nói rằng các thế lực nước ngoài đã tài trợ cho âm mưu sát hại ông vào tháng 8-2018 số tiền 20 triệu USD.

Tổng thống Maduro tại lễ vinh danh các cận vệ của ông ở thủ đô Caracas hôm 18-6. Ảnh: REUTERS

“Kế hoạch giết tôi được tiến hành vào tháng 8-2018 tốn rất nhiều triệu USD, nghe nói là 20 triệu USD”, đài RT dẫn lời ông Maduro phát biểu tại Học viện quân đội Bolivar hôm 19-6.

Tổng thống Maduro cũng cảm ơn quân đội và lực lượng tình báo đã giúp ngăn chặn vụ ám sát, đồng thời tuyên dương họ vì sự dũng cảm. Ông Maduro nhấn mạnh họ đã “cứu được nền hòa bình của Venezuela”.

Ngày 4-8-2018, hai máy bay không người lái mang chất nổ được kích hoạt gần bục phát biểu của Tổng thống Maduro khi ông đang phát biểu nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Caracas.

Tổng thống Maduro thoát nạn, nhưng ít nhất bảy vệ binh đã bị thương. Vụ tấn công được xem là nỗ lực ám sát ông Maduro và một số thành viên phe đối lập đã bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm