Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), sáng 1-5, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc” được tổ chức tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ.
Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần đưa TP.HCM vào sử dụng một thiết chế văn hóa hiện đại.
Tại đây, chương trình mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc sắc, mới mẻ. Đây đồng thời là dịp đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác, phục vụ người dân.
Đại diện Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM cho biết, hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - nghệ thuật, phục vụ miễn phí người dân, qua đó tạo không gian thưởng thức chất lượng và tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng.
Sức hút của chương trình thể hiện rõ khi toàn bộ khoảng 3.000 chỗ ngồi cho hai suất diễn ngày 30-4 và 1-5 đã kín chỗ chỉ sau chưa đầy 5 phút mở đăng ký trên mạng xã hội.
Đông đảo khán giả, trong đó có nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng, đã đến tham dự trong không khí phấn khởi. Người dân vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa khám phá không gian rạp xiếc hiện đại.
Trước giờ biểu diễn, khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, được giao lưu và chụp ảnh cùng nghệ sĩ. Các em nhận bong bóng tạo hình từ chú hề và quà nhỏ từ nghệ nhân nặn tò he, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Mở màn chương trình là tiết mục đánh trống bay kết hợp trình diễn ánh sáng và pháo kỹ xảo sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.
Tiếp đó, các tiết mục ca múa, xiếc và múa rối được dàn dựng công phu, mang đậm tính nghệ thuật.
Nổi bật có tiết mục xiếc quay thảm “Sắc Sen” - tác phẩm từng đạt giải Nhất tại Cuộc thi Tài năng Xiếc toàn quốc năm 2021, tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen.
Bên cạnh đó, tiết mục múa rối “Ngày mùa” tái hiện sinh động đời sống lao động của người nông dân, gửi gắm tình yêu quê hương qua ngôn ngữ sân khấu dân gian.
Các tiết mục xiếc như “Tạo hình trên thang” hay “Uốn dẻo Phượng Hoàng” gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện, sự dẻo dai và tinh thần phối hợp ăn ý của nghệ sĩ.
Đặc biệt, trích đoạn vở xiếc “Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện” với những màn đu dây đôi mạo hiểm đã mang đến cao trào cho chương trình.
Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước - loại hình sân khấu dân gian độc đáo của Việt Nam có lịch sử từ thế kỷ XI, gắn liền với đời sống văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng và chất lượng nghệ thuật cao, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân TP.HCM trong dịp lễ lớn.