Rớt điểm mạnh, chứng khoán vẫn thu hút 1 tỉ USD

(PLO)-Dù rớt điểm mạnh nhưng dòng tiền vào thị trường chứng khoán lên đến 1 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (31-1), thị trường chứng khoán chứng kiến khá nhiều nghịch lý. Đã có thời điểm, chỉ số VN Index mất đến gần 25 điểm, con số rớt mạnh nhất kể từ đầu năm 2024.

Tuy nhiên dòng tiền lại đổ vào ồ ạt lên đến gần 24.000 tỉ đồng (tương đương gần 1 tỉ USD). Đây cũng là phiên có dòng tiền cao thứ hai trong tháng 1-2024. Vào ngày 4-1, giá trị thanh khoản của thị trường chứng khoán đạt 25.000 tỉ đồng, nhưng chỉ số VN Index chỉ tăng 6,55 điểm.

Thực tế, áp lực bán mạnh của giới đầu tư nhằm thu tiền về ăn Tết. Ngoài ra, các thông tin tích cực trên thị trường chứng khoán cũng đã phản ánh từ nhiều phiên trước.

Các cổ phiếu ngân hàng vốn ảnh hưởng khá nhiều đến chỉ số chung bị bán nhiều nhất. Kế đến là cổ phiếu bất động sản, bán lẻ, nông nghiệp cũng đỏ sàn hôm nay, chỉ có cổ phiếu chứng khoán giữ sắc xanh làm trụ đỡ cho thị trường.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhận định, thị trường chứng khoán sẽ có tăng trưởng tích cực trong năm 2024.

Nguyên nhân, tăng trưởng GDP năm 2024 được dự báo sẽ khởi sắc ở mức 6%. Các động lực tăng trưởng truyền thống như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và nhu cầu nội địa có xu hướng hồi phục, dòng vốn FDI tăng ổn định.

Đầu tư công được đẩy mạnh, các chính sách tài khóa mở rộng tiếp tục được duy trì trong bối cảnh dư địa còn dồi dào. Chính sách tiền tệ nới lỏng hỗ trợ lãi suất duy trì ở mức thấp, và thị trường bất động sản khởi sắc hơn.

Kết phiên, VN Index mất 15,34 điểm, xuống còn 1.164 điểm. Đây cũng là phiên mất điểm nhiều nhất trong vòng một tháng qua.

chứng khoán.jpeg
Phiên giao dịch có dòng tiền cao thứ hai trong tháng 1-2024, lên đến gần 24.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm