Shark Thuỷ bị bắt: Giá cổ phiếu công ty lao dốc, rẻ không bằng tiền gửi xe máy

(PLO)- Giá cổ phiếu của công ty Shark Thuỷ lao dốc không phanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (26-3), giá cổ phiếu Công ty đầu tư Apax Holdings (IBC) chỉ còn 1.700 đồng. Giá cổ phiếu này không bằng phí gửi xe máy.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ) là Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Apax Holdings (IBC).

Thực tế, cổ phiếu IBC gần như không có giao dịch trong nhiều tháng qua. Nhưng trước đó, cổ phiếu này đã từng chạm mốc 20.000 đồng khi lên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2017. Như vậy, tính đến hiện nay, giá cổ phiếu IBC đã mất đến hơn 90% giá trị.

IBC cũng đã tăng vốn điều lệ lên 688,8 tỉ đồng vào năm 2017. Đến năm 2021, vốn điều lệ của IBC chạm mức 831,5 tỉ đồng.

Dù vậy, đến tháng 12-2023, IBC bị huỷ niêm yết trên HOSE và phải chuyển xuống giao dịch trên sàn UpCOM.

Shark Thuỷ
Một Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders của Shark Thuỷ tại TP.HCM đã bị đóng cửa. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Cũng trong sáng nay, Bộ Công an cũng đã thông báo bắt giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ), với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên kết quả điều tra nhiều tháng qua.

Trước đó, suốt thời gian dài, Shark Thuỷ đã vướng vào việc nợ tiền trái phiếu và học phí.

IBC là đơn vị quản lý Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, Egroup vốn khá đình đám trước đây với quy mô hoạt động trên cả nước.

Nhưng nhiều tháng qua, các trung tâm này đã phải đóng cửa tại TP.HCM vì không có đủ nguồn lực tài chính duy trì hoạt động, cũng như bị sức ép đòi hoàn trả học phí từ các phụ huynh có con em đang theo học tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm