TAND Tối cao trả lời cử tri về án kéo dài, sai tội danh...

(PLO)- Theo cử tri, một số vụ án kéo dài, xử không đúng tội danh, phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung... gây mất thời gian và chưa nghiêm minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Tối cao vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc một số vụ án trong quá trình xét xử thời gian kéo dài, xử không đúng tội danh, phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung... gây mất thời gian và chưa nghiêm minh.

Cử tri An Giang đề nghị tăng cường chất lượng công tác xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Về vấn đề này, Chánh án TAND Tối cao cho rằng hiện nay, tình hình tội phạm diễn ra khó lường, hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tỷ lệ phạm tội liên quan đến công nghệ thông tin, có tổ chức... ngày càng gia tăng.

Do đó, quá trình giải quyết một số vụ án có tính chất phức tạp bị kéo dài. Có vụ phải trả hồ sơ điều tra, xác minh để củng cố chứng cứ, xác định bản chất khách quan của vụ án, tránh để oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Đối với một số vụ án xét xử không đúng tội danh, Chánh án TAND Tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/2023 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023.

Trong đó có nội dung: “Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử…”

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng xét xử, TAND Tối cao vẫn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến trong phạm vi cả nước về công tác chuyên môn, giải đáp những vướng mắc trong công tác xét xử.

Cạnh đó, tòa triển khai thành công phần mềm trợ lý ảo để giúp các thẩm phán có điều kiện nghiên cứu, so sánh, đối chiếu các vụ án đang thụ lý với các vụ án tương tự đã xét xử.

Đặc biệt là tăng cường phát triển án lệ, giúp tạo nguồn nghiên cứu, áp dụng cho các thẩm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm