TAND TP.HCM: Án bị hủy, sửa giảm mạnh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh án TAND TP.HCM Đỗ Khắc Tuấn cho biết trong năm 2014 đơn vị đã thụ lý 60.543 vụ, đã giải quyết 48.223 vụ, đạt tỉ lệ 79,65%. Chất lượng giải quyết các loại án tăng, số vụ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan giảm nhiều so với năm trước, số lượng án quá hạn giảm 346 vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao đánh giá tuy còn nhiều khó khăn nhưng TAND TP.HCM đã thực hiện tốt việc giải quyết, xét xử. Chánh án yêu cầu trong năm 2015, TAND TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án tham nhũng. Chánh án đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt và làm thất thoát số lượng lớn tài sản của Nhà nước, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm.

Nguyên Chánh án TAND TP.HCM Bùi Hoàng Danh (trái) nhận huân chương Lao động hạng hai. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình đã trao huân chương Lao động hạng hai cho ông Bùi Hoàng Danh, nguyên Chánh án TAND TP.HCM. Bà Hà Thúy Yến (Phó Chánh án TAND TP), bà Trần Thị Hồng Việt (nguyên Chánh văn phòng TAND TP) và bà Huỳnh Ngọc Thanh Thủy (Phó Chánh án TAND quận 1) cũng được trao huân chương Lao động hạng ba...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm