Tăng trưởng GRDP Thanh Hóa đang đứng thứ 3 cả nước

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn, cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 20 thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

8 nhóm kết quả nổi bật

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa tiếp tục ổn định và phát triển với 8 nhóm kết quả nổi bật, góp phần đưa tỉnh này bứt tốc, tăng trưởng kinh tế bền vững, hiện thực hóa nhiều mục tiêu quan trọng.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa - Đỗ Minh Tuấn.jpg
Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 8-7.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước, trong đó nhiều lĩnh vực tăng trưởng ổn định và có bước bứt phá. Một số ngành, lĩnh vực tăng cao như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 94.392 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khách du lịch 6 tháng ước đạt 9,78 triệu lượt, bằng 70,9% kế hoạch, trong đó khách quốc tế 261 ngàn lượt, doanh thu vận tải bằng 48,5% kế hoạch, tăng 13,8%. Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông bằng 50,6% kế hoạch, tăng 16,7%.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của Thanh Hóa đạt 29.670 tỉ đồng, Trong đó, thu nội địa đạt 18.404 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 11.267 tỉ đồng. Thanh Hóa cũng là tỉnh đã thu hút được 71 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI).

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023 - 2024, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đoạt giải nhất; có 4 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic, trong đó có 1 học sinh tiếp tục được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 3 cả nước -.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh và hoàn chỉnh các đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo ông Tuấn, công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,99%, chính vì thế chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tăng 17 bậc so với năm 2022.

Thanh Hóa cũng đã tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ông Tuấn thông tin.

Vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu một số hạn chế còn tồn tại như tốc độ tăng trưởng tín dụng còn chậm, một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm, số doanh nghiệp giải thể tăng 34,5%.

Chưa thu hút được nhiều dự án tại khu vực miền núi, trong khi đó tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án xử lý chất thải rắn chậm triển khai...

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế còn xảy ra. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng chậm; nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp chưa có dấu hiệu giảm.

z5612503535885_a9405bfe124841ff1eb74a3458213779.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo ông Tuấn, ở một số địa phương còn để xảy ra một số điểm gây ô nhiễm môi trường, trong khi thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn kéo dài, trong khi đó chất lượng tham mưu, giải quyết một số công việc có lúc còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo, thiếu quyết liệt trong theo bám công việc.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cả lãnh đạo quản lý và người đứng đầu ở một số địa phương chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để tham mưu, triển khai thực hiện, dẫn đến vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

"Mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 11% trở lên, thì tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2024 phải đạt 10,6% trở lên. Trong sáu tháng cuối năm, Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 20.275 tỉ đồng trở lên" - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm