TP.HCM:

Tặng và truy tặng 78 danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Trong đó có hai mẹ còn sống là mẹ Nguyễn Thị Hét, mẹ Võ Thị Dấm (Củ Chi) và 76 mẹ đã từ trần là những mẹ đã có nhiều người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ VN anh hùng cho bà Võ Thị Dấm (ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) - Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, thể hiện bằng các chính sách cụ thể, trong đó có trân trọng tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho những bà mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất của mình” - Phó Bí thư nhấn mạnh. 

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủyTP.HCM Võ Văn Thưởng trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các bà mẹ - Ảnh: HOÀNG GIANG

Tặng và truy tặng 78 danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ảnh 3
 Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm hỏi sức khỏe bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Dấm sau buổi lễ - Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Thưởng, đến nay TP.HCM có 4.574 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phụng dưỡng quý bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, các đồng chí thương binh và các gia đình có công với cách mạng. 

Cũng trong buổi lễ, toàn thể lãnh đạo và nhân dân TP đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Bác Hồ, đến đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Cưng (đại diện gia đình mẹ Đào Thị Xộn, Củ Chi) đã bày tỏ xúc động, vinh dự khi nhận danh hiệu và tin tưởng mẹ Xộn sẽ mãn nguyện, ấm lòng khi nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. “Để phát huy truyền thống gia đình cách mạng, tôi xin được thay mặt toàn thể gia đình có các mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Chúng tôi đã và sẽ luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp cho quê hương Củ Chi ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là gia đình cách mạng gương mẫu” - ông Cưng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm