Tát vào mặt thanh niên đang chơi cờ trong quán cà phê rồi dùng dao sát hại

(PLO)- Do có mâu thuẫn từ trước, Thế thấy anh T đang ở quán cà phê liền đến tát vào mặt anh này dẫn tới xô xát và xảy ra án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Thế (37 tuổi, trú tại xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa) 17 năm tù về tội giết người.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TS.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TS.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 ngày 20-12-2020, Thế đi ngang quán cà phê trên địa bàn xã Nam Yang thì gặp anh TKT (30 tuổi, cùng xã) đang ngồi chơi cờ tướng. Do có mâu thuẫn từ trước, Thế đi vào quán dùng tay tát vào mặt anh T và nói: “Mày mất dạy quá”. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, thách thức nhau.

Lúc anh T ra khỏi quán, Thế đi theo cự cãi, vật nhau xuống đường. Trong lúc bị anh T ngồi đè lên người, Thế lấy dao trong túi áo tấn công trúng vùng lưng bên trái của anh T. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm