Thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản tại đồi cao su

(PLO)- Sau khi thuê anh Y chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu, Minh lừa nạn nhân đến khu vực vắng rồi dùng dao sát hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Lù Xuân Minh (23 tuổi) và đồng phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản, che giấu tội phạm, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra hồi tháng 1 tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai châu.

Trước sự chứng kiến của các ngành, bị can Cường đã diễn lại toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.

Lù Xuân Minh diễn lại toàn bộ hành vi giết người của mình tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh CACC
Lù Xuân Minh diễn lại toàn bộ hành vi giết người của mình tại buổi thực nghiệm điều tra.
Ảnh CACC

Theo kết quả điều tra, ngày 7-1, Minh thuê anh VVY (44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng.

Sau đó, Minh lừa nạn nhân đến khu vực vắng người ở bản Huổi Luông (xã Hoang Thèn) rồi dùng dao sát hại.

Sau đó, Minh lấy toàn bộ tài sản trên người nạn nhân, lấy xe máy của nạn nhân. Minh phóng xe lên xã biên giới Dào San và bán cho một người dân với giá 4 triệu đồng.

Từ kết quả khám nghiệm và trích xuất camera an ninh, lực lượng công an xác định Minh là nghi phạm. Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lai Châu huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an, biên phòng và người dân để tập trung điều tra xác minh, truy bắt Minh.

Đến khoảng 17 giờ chiều 11-1, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt giữ Lù Xuân Minh khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm