Thay đổi thực đơn cho khách đi du lịch miền Trung

Theo đại diện Công ty Du lịch Vietravel, những ngày qua có một số khách gọi điện thoại đến công ty để tìm hiểu về tình hình cá chết, biển bị ô nhiễm… Phía công ty đã chủ động làm việc với hệ thống đối tác cung cấp dịch vụ ở các tỉnh, thành miền Trung bị ảnh hưởng nhằm theo dõi sát diễn biến tình hình. Qua đó công ty đã điều chỉnh dịch vụ, thay đổi thực đơn của khách để đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho du khách khi đi tour.

“Công ty cũng đang yêu cầu loại bỏ các món ăn liên quan đến hải sản, thay thế bằng các món ăn khác để khách yên tâm. Vì vậy đến nay chưa có trường hợp nào hủy tour” - đại diện công ty cho biết thêm.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Marketing Công ty Du lịch TST, cũng cho hay tour đến các danh thắng miền Trung nói chung và Nam Trung Bộ nói riêng chiếm khoảng 70% lượng khách của công ty. Vì vậy nhằm đảm bảo sức khỏe của du khách, công ty khuyến cáo du khách khi muốn sử dụng đặc sản địa phương nên tìm đến những địa chỉ uy tín.

Một số công ty du lịch khác thông tin tour đi miền Trung chưa bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, về lâu dài có thể bị ảnh hưởng bởi ngoài tham quan danh lam thắng cảnh, ẩm thực hải sản…, du khách còn có nhu cầu tắm biển. Riêng với khách lẻ đã có tình trạng hủy tour miền Trung, chuyển sang chọn tour đi núi như Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm