Thế hệ hôm nay phải thực hiện những mong ước của Hồ Chủ tịch

TTXVN đưa tin, kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 2-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Hồ Chủ tịch với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Sau đó đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội).

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Cũng trong sáng 2-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động chia sẻ: “Thời gian càng lùi xa càng thấy Bác vĩ đại, càng thấm thía công lao của Bác… Trách nhiệm của chúng ta hôm nay và mai sau là phải kế thừa và phát huy tài sản vô giá đó, quyết tâm thực hiện cho bằng được những điều mong ước của Bác”.

Ban quản lý Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tối 2-9 cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh, có hơn 1.300 đoàn với hơn 28.000 lượt người về tham quan, thăm viếng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Theo ban quản lý, mặc dù những ngày qua thời tiết ở tỉnh Nghệ An có mưa lớn nhưng không dứt những dòng người nối theo nhau tìm về làng Sen, làng Hoàng Trù (quê nội, quê ngoại Bác Hồ) và Khu di tích Kim Liên để tự tay mình dâng hoa, thắp lên bàn thờ Bác Hồ một nén tâm nhang.

TLL - ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm