Roland Garros 2021:

Vào vòng 4, nhưng 'quý ông' Federer định bỏ giải

Ứng viên vô địch Roger Federer định bỏ giải giữa chừng.

Nguyên do là chấn thương gối hành hạ tay vợt sắp bước sang tuổi 40 và sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam này.

Thắng Dominik Koepfer, nhưng Federer đòi bỏ giải vì những cơn đau hành hạ.

Tuổi 40, chấn thương giày vò, Federer trong trạng thái "thân xác hoang tàn không nhận ra". Ảnh: AFP

17 tháng qua, do dịch bệnh, Federer chỉ thi đấu ba trận và cũng năm qua, anh đã phải hai lần nổ gối.

Federer nói: “Tôi không biết tôi sẽ như thế nào nữa, tôi muốn rút lui vì chấn thương hành hạ. Ngay bây giờ đây, tôi cũng không biết là mình nên thi đấu nữa không hay là rút lui. Có điều hình ảnh chấn thương đang rình rập trong tôi, áp lực đang tạo lên tôi trong một tâm lý kém thoải mái vì chấn thương gối. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để tôi nghỉ ngơi”.

Trong khi đó giải Wimbledon sẽ diễn ra ngày 28-6, rồi trước đó Federer cũng tham dự giải làm nóng từ ngày 14-6, tức ngay sau khi Roland Garros kết thúc.

“Tàu tốc hành” Thụy Sĩ cho biết đêm nay anh sẽ đưa ra quyết định liệu có rút lui khỏi Roland Garros hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm