Thích thú với trải nghiệm du lịch sinh thái ở Ninh Thuận

Thích thú với trải nghiệm du lịch sinh thái ở Ninh Thuận

(PLO)- Ninh Thuận đang ngày càng trở nên hấp dẫn và thu hút du khách bởi nơi đây không chỉ có biển trong xanh mà du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch sinh thái.

Những ngày này, du khách đang đổ xô về mảnh đất gió như phang, nắng như rang để tắm biển, thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ của những bãi biển xanh, cát trắng cùng nhiều điểm đến tham quan hấp dẫn. Đặc biệt, du khách còn rỉ tai nhau đến đây check-in và thưởng thức nhiều đặc sản trái cây của vùng.

Một góc vườn nho ở Ninh Thuận. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Một góc vườn nho ở Ninh Thuận. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nhung Hồng-một du khách đến từ TP.HCM cho biết: “Tôi thực sự rất thích nơi đây, đặc biệt là các trải nghiệm du lịch sinh thái như thăm quan vườn trái cây và thưởng thức các sản phẩm từ trái cây rất ngon.”

Du khách thích thú với vườn nho sai trĩu quả. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Du khách thích thú với vườn nho sai trĩu quả. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ninh Thuận được mệnh danh là thủ phủ nho của cả nước. Nơi đây, nho được trồng chính 3 vụ/năm, trong đó thời điểm vụ hè thu từ tháng 5 đến tháng 7, thu hoạch vào tháng 8 là cho sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Các bạn trẻ "sống ảo" bên vườn nho. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các bạn trẻ "sống ảo" bên vườn nho. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

“Nhìn những chùm nho lúc lỉu trên cành, màu tím, màu xanh của nho lấp ló sau những chiếc lá trông thật hấp dẫn. Khi tới đây các bạn không thể bỏ lỡ cơ hội lưu lại những hình ảnh thật đẹp dưới những giàn nho trĩu quả” - một du khách đến từ Trà Vinh cười nói.

Du khách lưu lại kỷ niệm bên vườn nho. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Du khách lưu lại kỷ niệm bên vườn nho. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Du khách sẽ được tận tay chọn những trái cây ngon, thưởng thức tại vườn và được phục vụ các món ăn đặc sản dân dã được chế biến bởi người dân nơi đây.

Du khách thăm quan, trải nghiệm vườn sầu riêng. Ảnh: THÀNH HUY

Du khách thăm quan, trải nghiệm vườn sầu riêng. Ảnh: THÀNH HUY

“Tôi ở Sài Gòn, lần đầu được đến đây tôi rất thích. Ở đây có nhiều loại trái cây rất ngon và không khí trong lành. Đặc biệt, cảm giác đứng giữa vườn trái cây xoay vòng đều đụng vào chúng rất lạ lẫm và độc đáo" - chị Quyên nói.

Du khách thích thú check-in vườn nho sai trĩu quả. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Du khách thích thú check-in vườn nho sai trĩu quả. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các điểm du lịch vườn trái cây được địa phương xây dựng nhiều tuyến giao thông liên thôn để hoạt động du lịch vườn phát triển theo hướng an toàn, bền vững, giúp nông dân vươn lên làm giàu.

Du khách tham quan vườn nho. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Du khách tham quan vườn nho. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chủ vườn bưởi chăm sóc vườn bưởi trĩu quả. Ảnh: THÀNH HUY.

Chủ vườn bưởi chăm sóc vườn bưởi trĩu quả. Ảnh: THÀNH HUY.

Hiện nay, các chủ vườn tham gia mô hình du lịch vườn trái cây đang đẩy mạnh đầu tư chỉnh trang lại vườn khang trang, sạch đẹp ở các hạng mục như cổng vào, bảng tên, lắp wifi, quầy trưng bày, hệ thống vệ sinh…. nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến trải nghiệm.

Đọc thêm