Thổ Nhĩ Kỳ dùng máy bay Mỹ để 'thử tài' S-400

Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất để thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 mua của Nga hồi tháng 11-2019, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 7-7.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: TASS

Trước đó trong ngày 7-7, cổng thông tin điện tử Fighter Jets World cho biết hệ thống S-400 đã được kiểm tra với máy bay Mỹ. Fighter Jets World đã công bố video do kênh TRT (Thổ Nhĩ Kỳ) thực hiện có liên quan tới hệ thống S-400 của Nga, tiêm kích F-16 và F-4 do Mỹ sản xuất.

Video được đăng tải thông qua tài khoản Youtube chính thức của TRT hôm 29-11-2019.

“Đúng vậy, những cuộc thử nghiệm như vậy quả thực đã diễn ra vào tháng 11 năm ngoái” – nguồn tin khẳng định với TASS.

Ngày 25-11-2019, đài CNN Turk đưa tin nhiều máy bay khác nhau, trong đó có F-16 xuất kích gần Ankara để kiểm tra S-400. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra hệ thống liên lạc giữa S-400 và F-16 trong các vụ thử.

Tháng 9-2017, Nga thông báo nước này đã ký với Thổ Nhĩ Kỳ hợp đồng cung cấp hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỉ USD. Nga bàn giao lô S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2019.

Mỹ và NATO tìm cách phá vỡ thỏa thuận. Giữa tháng 7-2019, Nhà Trắng cho hay việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua S-400 đã cản trở sự tham gia của nước này vào chương trình phát triển tiêm kích F-35.

S-400 Triumf là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa hiện đại nhất, đi vào biên chế quân đội Nga năm 2007. S-400 có thể phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo. S-400 cũng có thể kết liễu mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao 30 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm