Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Chiều 29-4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Thiếu tướng Lê Quốc Hùng giữ chức thứ trưởng Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Tới (trái) tặng hoa Bộ trưởng Tô Lâm khi đoàn công tác Bộ Công an về làm việc với tỉnh nhà vào tháng 3-2019. Ảnh: CAND

Theo đó, Thiếu tướng Lê Tấn Tới sinh tháng 4-1969, hiện là cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ. Ông Tới sinh ra ở Cà Mau nhưng trưởng thành trong ngành công an ở Bạc Liêu với chức vụ giám đốc công an, đại biểu Quốc hội đoàn Bạc Liêu trước khi được điều ra bộ làm cục trưởng.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng sinh ngày 20-8-1966, quê xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế. Năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tháng 11-2018, ông được điều động về UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và được bầu làm phó chủ nhiệm thường trực của cơ quan này. Năm 2019, ông được thăng quân hàm thiếu tướng.

Đến nay Bộ Công an có tám thứ trưởng, trong đó ba người là ủy viên trung ương gồm Thượng tướng Lê Quý Vương (sinh năm 1956), Thượng tướng Bùi Văn Nam (sinh năm 1955), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1957).

Với quy định về tuổi bầu cử của Đảng, ba thứ trưởng trên sẽ không thể tái cử vào Trung ương ở Đại hội XIII tới và theo pháp luật thì thừa tuổi để nghỉ hưu.

Ba thứ trưởng khác không phải ủy viên Trung ương nhưng xét về tuổi cũng không thể quy hoạch vào Trung ương khóa XIII gồm: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1961), Trung tướng Lương Tam Quang (sinh năm 1965), Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (sinh năm 1964).

Ông Lê Quốc Hùng (phải) khi nhận quyết định bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vào tháng 8-2015. Ảnh: BLN

Cùng với các bộ, ngành, tỉnh, thành khác, để chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Bộ Công an nhiệm kỳ tới, cuối năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành quy trình phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị rà soát chặt chẽ, phê duyệt danh sách ban đầu 184 người.

Tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc hôm 23-4 tuần trước, Bộ Chính trị đã xin ý kiến bổ sung quy hoạch với một số trường hợp, để đạt số lượng ứng viên ở mức 250-300.

Hai tân Thứ trưởng Lê Tấn Tới, Lê Quốc Hùng xét về tuổi là đủ điều kiện để xem xét giới thiệu ứng cử vào Trung ương ở đại hội tới. Và một số nguồn tin cho biết họ cũng đã được giới thiệu quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương
Bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương
(PLO)- Tại hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị triệu tập hôm thứ Năm, 23-4, các ủy viên trung ương đã tham gia ý kiến dưới hình thức phiếu kín về dự kiến danh sách nhân sự được bổ sung vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm