Hàng ngàn người đi cào nghêu, chủ sân chỉ còn biết khóc

Ngày 15-10, số lượng người dân đi vào các sân nghêu của HTX nghêu Đất Mũi, thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã tăng lên gấp đôi hôm trước, có đến trên 2.000 người. Các chủ sân nghêu chỉ biết năn nỉ những người vào sân nghêu của mình, có người vừa khóc vừa năn nỉ hãy chừa cho họ con đường sống.

cào nghêu giống

Sáng 15-10, khoảng 2.000 người đã vào sân nghêu của HTX Đất Mũi cào bắt nghêu giống. Ảnh: Trần Vũ

cào trộm nghêu

Những người cào nghêu cho biết họ chỉ bắt con giống tự nhiên, không bắt nghêu nuôi của HTX.

Không có chính quyền, người dân cào nghêu trái phép áp sát các chòi canh của HTX.

Bà Nguyễn Ngọc Sương, một chủ sân chỉ biết khóc và năn nỉ những người vào sân nghêu của mình.

Cùng ngày, chúng tôi gọi điện thoại cho ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ông Hải cho biết đã chỉ đạo Chủ tịch huyện Ngọc Hiển, ông Lý Hoàng Tiến cấp bách kiểm tra và có biện pháp giải quyết vấn đề ở sân nghêu của HTX nghêu Đất Mũi. 

Còn ông Lý Hoàng Tiến cho biết đã có những chỉ đạo cho cơ quan chức năng tại địa phương vào cuộc. "Sáng mai, 16-10, tôi sẽ đến Đất Mũi trực tiếp chỉ đạo vấn đề sân nghêu của HTX. Tại đây chúng tôi sẽ thông tin cụ thể tình hình và giải pháp xử lý cho báo chí nắm thông tin" - ông Tiến nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm