TP.HCM kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế

UBND TP.HCM vừa có quyết định về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM thành Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM (gọi tắt là Ban chỉ đạo) với 53 thành viên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng Ban thường trực; nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải làm Phó Trưởng Ban chuyên trách.

Ban Chỉ đạo cũng có 12 Phó Trưởng ban khác là các lãnh đạo TP, sở, ngành.

Cụ thể: ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP; bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP; ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP; ông Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP và ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.

Các thành viên còn lại là lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể...

Theo UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế, dập tắt kịp thời dịch bệnh. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và phục hồi kinh tế TP.

Đồng thời, xem xét các đề xuất, giải pháp của tổ chuyên gia để chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi ‘mục tiêu kép’.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng chống dịch bệnh cụ thể trình UBND TP.HCM nhằm triển khai các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội.

Ngoài ra còn chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực tham gia và mời chuyên gia tư vấn về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội cho TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo với 30 thành viên do Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng làm tổ trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm