TP.HCM: Đoàn viên thanh niên hiến kế cùng phục hồi, phát triển kinh tế

Chiều 10-3, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đã tổ chức tọa đàm “Vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025”.

Buổi toạ đàm có sự tham gia của các cơ sở Đoàn trực thuộc, cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động, thường trực 22 Quận đoàn – Huyện đoàn và các khách mời là các chuyên gia đang công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nỗ lực để rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư

Trình bày tại buổi toạ đàm, đại diện Đoàn cơ sở Cục Thống kê cho biết trong hai tháng đầu năm 2022 dựa vào các chỉ số cho thấy nền kinh tế TP.HCM đang có sự phục hồi, tạo tiền đề tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Cũng theo Đoàn Cục Thống kê, có một vài điểm sáng cho nền kinh tế TP.HCM sắp tới. Thứ nhất đó là độ phủ vaccine hiện nay trên địa bàn đạt tỷ lệ cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế được mở của mạnh mẽ; Thứ hai là đến ngày 15-3 sắp tới hoạt động du lịch sẽ được mở của trở lại, đặt kỳ vọng nghành du lịch phát triển kéo theo một số nghành khác đi lên.

“Để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội TP.HCM giai đoạn 2022-2025, có một số giải pháp cần thực hiện như: Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương trên cả nước thực hiện đồng bộ phòng chống dịch để cho hàng hoá, dịch vụ được lưu thông thông suốt; Sớm triển khai kế hoạch đầu từ công và kiểm soát lạm phát thông qua các chương trình bình ổn nhằm ổn định kinh tế”- đại diện Đoàn Cục Thống kê nói.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư đoàn Khối phát biểu khai mạc và chủ trì tại toạ đàm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Về phía Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tại buổi toạ đàm cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoàn thiện cơ chế liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Một số kiến nghị có thể kể đến như kiến nghị Chính phủ nghiên cứu quyết định thành lập Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như là một cơ quan chuyên trách của Chính phủ với nguồn ngân sách được phân bổ hợp lý hoặc thành lập một tổ/bộ phận thuộc Văn phòng Chính phủ, do Thủ Tướng trực tiếp chỉ đạo; Kiến nghị thành lập Quỹ phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để có nguồn tài chính nhằm triển khai đồng bộ các dự án quy mô lớn mang tính chất liên tỉnh, liên vùng.

Cũng chia sẻ tại toạ đàm, đại diện Đoàn Sở KH&ĐT cũng cho biết trong nhiều năm qua đoàn viên thanh niên sở đã nỗ lực nghiên cứu thực hiện các biện pháp nhằm nâng cấp chương trình đăng ký đầu tư trực tuyến, hỗ trợ đẩy nhanh công tác chuyên môn của các đơn vị…Bên cạnh đó là nỗ lực cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và nước ngoài (cụ thể là cắt giảm 30% thời gian giải quyết).

“Để đạt được mục tiêu cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Chúng tôi đưa ra một số giải pháp như: Rút ngắn thời gian cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; Đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính để có đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công trực tuyến…; Kiến nghị UBND TP tăng cường phân cấp, uỷ quyền cho các Sở nghành để giải quyết một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu từ”- đại diện Đoàn Sở KH&ĐT chia sẻ.

Chia sẻ tại toạ đàm, Bí thư quận Đoàn quận 12 cũng cho biết trong chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, bên cạnh nguồn nhân lực thì vấn đề tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp để phục hồi kinh tế cũng là vấn đề chúng ta cần quan tâm.

“Với vai trò đoàn viên thanh niên ở các địa phương, chúng ta cần phải theo dõi, bám sát các cơ sở đoàn. Đặc biệt là khu vực có công nhân lao động”- Bí thư quận Đoàn quận 12 nói.

Đoàn viên cần tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp

Góp ý tại toạ đàm, TS Phan Thuỵ Kiều-Viện nghiên cứu phát triển TP cho biết việc làm đầu tiên cần thực hiện là phải truyền tải được nội dung trong “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế TP” tới đoàn viên thanh niên của từng đơn vị để biết và thực hiện.

Thứ hai, tại mỗi đơn vị mà các đoàn viên đang công tác thì mỗi người cần tham gia vào cùng với lãnh đạo đơn vị để xây dựng các Chương trình phục hồi cho chính đơn vị của mình.

Thứ ba, phải cụ thể hoá được các việc làm bằng cách xây dựng các công trình thanh niên để thực hiện trong năm 2022.

Cuối cùng là đoàn viên thanh niên phải tham mưu được cho lãnh đạo đơn vị của mình được các chương trình, giải pháp, chính sách để đóng góp vào chương trình phục hồi kinh tế.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Tiến sĩ kinh tế phát triển Văn phòng UBND TP cho rằng hiện nay nội lực, dư địa phát triển kinh tế của TP.HCM còn rất nhiều. Và nhiệm vụ của các đoàn viên thanh niên là phải tham mưu, đề xuất các chính sách để đạt được kết quả cuối cùng là đạt được mục tiêu kép trong năm 2022 của TP là vừa tăng trưởng kinh tế, vừa đạt chỉ tiêu thu ngân sách.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT góp ý tại toạ đàm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 43/2022 về chính sách tài khoá, tiền tệ với nhiều chính sách giúp cho người dân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, với vai trò là đoàn viên thanh niên xung kích thì mỗi đoàn viên cần sớm đưa những chính sách hỗ trợ này vào thực tiễn thông qua nhiệm vụ của mình tại mỗi đơn vị đang công tác.

Ông Tuấn cũng gửi gắm đoàn viên thanh niên cần chủ động hiến nhiều sáng kiến tốt, chất lượng để hỗ trợ cho lãnh đạo đơn vị có những đề xuất, kiến nghị quyết sách cho lãnh đạo TP, để giúp TP. HCM tiếp tục duy trì là đầu tàu kinh tế vững chắc của cả nước.

Hai giai đoạn để thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế 

Ngày 11-1-2022 UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 132 về việc ban hành “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã họi TP.HCM giai đoạn 2022-2025”.

Mục tiêu của Chương trình này là đến hết 2022 khắc phục các hệ luỵ, khôi phục được những đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng. Giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Toạ việc làm, chăm lo an sinh xã hội và các hoạt động văn hoá.

Giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; giải quyết các điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh và bền vững của TP; tập trung mọi nguồn lực để phát huy các thế mạnh của TP: Trung tâm Kinh tế, Tài chính; Trung tâm thương mại mua sắm; Trung tâm Dịch vụ Logistics; Trung tâm Du lịch; Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; Trung tâm Dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục; Trung tâm Văn hóa của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Ông NGUYỄN THANH DUY, Bí thư đoàn Văn phòng UBND TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm