Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ quyết tâm làm đường sắt TP.HCM – Cần Thơ

(PLO)- Tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin Chính phủ đang tích cực huy động vốn và quyết tâm làm đường sắt TP.HCM – Cần Thơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, tại Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã đến tiếp xúc hơn 700 cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Video: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ quyết tâm làm đường sắt TP.HCM – Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ.
Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri chiều 14-10. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, một số cử tri đại diện cho đoàn viên, thanh niên của quận Ninh Kiều, quận Thốt Nốt, Trường Đại học Cần Thơ và Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Cần Thơ đã trình bày một số ý kiến xung quanh việc tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên, đoàn viên lập thân, lập nghiệp, nhất là trong công tác chuyển đổi số.

Một số ý kiến đề nghị cần có thêm các chương trình nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên, quan tâm hơn nữa đầu tư cho hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Cùng với đó, quan tâm đầu tư về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistic… cho TP Cần Thơ tốt hơn nữa.

Đặc biệt, có ý kiến đề nghị TP Cần Thơ sớm xây dựng nhà văn hóa thanh niên góp phần tạo sân chơi, giao lưu học hỏi văn hóa, thể thao lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên của TP.

tran-viet-truong.JPG
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường thông tin một số vấn đề cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá các ý kiến cử tri là xác đáng, đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, ông cho biết TP xin ghi nhận.

Ngoài thông tin về tình hình kinh tế xã hội của TP trong chín tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã thông tin về một số vấn đề xung quanh việc đầu tư cho hạ tầng chuyển đổi số của TP.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng nhận khuyết điểm là TP chưa đầu tư nhà văn hóa thanh niên xứng tầm. Ông cho biết, trong quy hoạch Trung tâm Văn hóa Tây Đô có hạng mục nhà văn hóa thanh niên. Trung tâm Văn hóa Tây Đô sẽ cố gắng làm trong năm 2024-2025.

“Chúng tôi sẽ tích cực thực hiện phần việc này” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin tình hình kinh tế xã hội trong nước và tình hình trên thế giới.

Theo đó, Thủ tướng cho biết, tình hình trong nước đạt được nhiều kết quả tích cực như kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, nợ công nợ nước ngoài được kiểm soát, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được tăng lên, an ninh quốc phòng giữ vững...

Theo Thủ tướng, trong những điểm sáng phát triển kinh tế xã hội thì từ đầu năm đến nay, cả nước đã phát triển thêm được 659km cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc ở nước ta đến nay đạt 1.822km.

Thủ tướng cho biết sẽ dự hợp long cầu Mỹ Thuận 2 vào chiều tối nay; ngày mai (15-10) sẽ khởi công cầu Đại Ngãi nối Sóc Trăng và Trà Vinh với số vốn hơn 7.000 tỉ…

thu-tuong-pham-minh-chinh-1.JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 14-10. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra, trong đó liên quan đến các nghị quyết của trung ương về phát triển Cần Thơ, Thủ tướng cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng và nhà nước đã dành nguồn lực rất lớn đầu tư cho ĐBSCL như làm đường cao tốc, đồng bộ đường giao thông bộ, giao thông thuỷ trong đó có việc nạo vét luồng lạch, có việc khai thác hiệu quả cảng Cái Cui (Cần Thơ), nạo vét luồng Định An…

Riêng đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ, Thủ tướng cho biết đã có trong quy hoạch, đang tích cực huy động vốn bằng hợp tác công tư, đầu tư công hoặc sẽ vay vốn nước ngoài.

Thủ tướng nói giờ không vay vốn làm manh mún nữa mà vay vốn để xoay chuyển tình thế như giao thông đang khó khăn thì vay để để đầu tư, ví dụ như làm đường sắt này, hay nâng cấp một sân bay, bến cảng...

“Chính phủ đang tích cực làm. Theo quy hoạch đường sắt TP.HCM – Cần Thơ có chiều dài 174km, đi qua 6 tỉnh là Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Dự kiến tổng vốn đầu tư 7 tỉ USD. Chúng ta quyết tâm làm” – Thủ tướng thông tin.

Thủ tướng cho rằng yêu cầu có nhà văn hóa thanh niên là chính đáng và ông yêu cầu TP Cần Thơ phải làm nhanh việc này, “cố gắng trong nhiệm kỳ này phải khởi công, nếu mà làm xong nữa thì càng tốt”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm