Tiền giấy đi thi hoa hậu

Giải thưởng “Đồng tiền giấy của năm” là một sáng kiến của Cộng đồng Tiền giấy Quốc tế (IBNS), được đưa ra với mục đích ghi nhận những đồng tiền giấy đáng chú ý nhất được phát hành mỗi năm.

Kỳ công bầu chọn “hoa hậu” tiền giấy

Theo trang mạng chính thức của tổ chức IBNS, các thành viên tổ chức này có thể đề xuất các ứng cử viên cho giải thưởng bằng cách liên hệ với ban điều phối của giải thưởng này. Những tờ tiền được đề xuất phải là tờ tiền được chính thức phát hành lần đầu tiên trong năm xét giải, không chấp nhận tiền mẫu hay tiền không được lưu hành. Tờ tiền “ứng cử viên” cũng cần phải vừa có giá trị nghệ thuật, vừa phải có các tính năng đột phá trong đảm bảo an ninh. Những tờ tiền tham gia cuộc thi cần được mô tả rõ lý do vì sao nó xứng đáng được trở thành đồng tiền đặc biệt nhất trong năm đó. Cuộc đăng tuyển đồng tiền “hoa hậu” hằng năm sẽ kết thúc vào ngày 31-1 của năm liền sau đó. Những ứng cử viên sáng giá sau đó sẽ được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu bởi các thành viên của IBNS. Ban giám khảo sẽ cân đo đong đếm giá trị nghệ thuật, hình thức thiết kế, màu sắc, độ hài hòa và các tính năng chống làm giả của tờ tiền. “Đương kim hoa hậu” tiền giấy sau đó sẽ được xướng danh trong cuộc họp đầu năm của ban lãnh đạo tổ chức IBNS.

Theo thống kê của IBNS, trong năm 2015 trên toàn thế giới đã có gần 150 tờ tiền mới được phát hành, với hơn 30 tờ tiền có mẫu thiết kế mới, đáp ứng đủ các tiêu chí mà ban tổ chức giải thưởng đề ra. Tờ 5 đôla New Zealand làm bằng chất liệu polyme đã giành được chiến thắng sát nút trước các đối thủ nặng ký như tờ 20 kronor của Thụy Điển (mang hình ảnh nhà văn viết sách thiếu nhi Astrid Lindgren), tờ 100 rúp của Nga (với hình ảnh bán đảo Crimea), tờ 20.000 tenge của Kazakhstan và tờ 5 bảng Scotland. Có tổng cộng 20 tờ tiền được đề cử cho giải thưởng “Đồng tiền giấy của năm 2015”, đây là số lượng nhiều kỷ lục của giải thưởng kể từ khi được khai sinh vào năm 2004 đến nay, với quốc gia đầu tiên thắng cuộc là Canada.

Chân dung “đương kim hoa hậu” thế giới tiền giấy năm nay - tờ 5 đôla New Zealand.

“Đương kim hoa hậu” tiền giấy được khen ngợi

Trên nền màu cam nổi bật, một mặt của tờ 5 đôla New Zealand chính là nhà leo núi Edmund Hillary, một trong những người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest hùng vỹ. Nhân vật chính của mặt còn lại là chú chim cánh cụt mắt vàng, còn được biết đến với cái tên đáng yêu hoiho, đang tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đảo Campbell. Tổ chức IBNS đã ngợi khen tờ tiền mới của New Zealand được thiết kế với “sắc cam và nâu ấn tượng”, cùng phần “polyme tuyệt đẹp”.

Tờ The Guardian dẫn lại phát biểu của ông Geoff Bascand, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ New Zealand, cho biết giải thưởng này là một sự chứng nhận cho công sức miệt mài và sự sáng tạo được đầu tư vào mẫu tiền mới. “Chúng tôi đều tự hào về tờ tiền mới của New Zealand. Tuy nhiên, việc tờ 5 đôla của chúng tôi được công nhận ở tầm mức quốc tế mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Tờ tiền này đã tích hợp một số công nghệ chống tiền giả tân tiến nhất trên thế giới nhưng đồng thời vẫn thể hiện được những yếu tố lịch sử, văn hóa và di sản của New Zealand”.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã bắt đầu phát hành một loạt tờ “tiền sáng” thế hệ mới vào năm 2015, bắt đầu với loại tờ 5 đôla và 10 đôla. Tuy là đồng tiền giấy của New Zealand, các mẫu tiền mới này lại được in bởi Công ty Tiền giấy Canada. Những tờ tiền 20 đôla, 50 đôla và 100 đôla New Zealand với thiết kế mới sẽ được chính thức lưu hành vào ngày 16-5 năm nay.

Hơn 100 quốc gia tham gia

Theo tờ The Guardian, tổ chức IBNS được sáng lập vào năm 1961 với mục tiêu lớn nhất là thúc đẩy và phát triển hoạt động nghiên cứu và sưu tầm kiến thức về các mẫu tiền và các tờ tiền giấy trên toàn thế giới. Tính đến nay IBNS đã có đến hơn 20.000 thành viên tại hơn 100 quốc gia. Những thành viên của tổ chức này được cung cấp các bản tin và các nghiên cứu về tiền giấy cứ mỗi ba tháng. Đồng thời, những thành viên này còn có quyền truy cập vào kho lưu trữ tiền giấy thế giới của IBNS. Tổ chức này còn cung cấp hỗ trợ cho các vấn đề nan giải mà những nhà sưu tầm tiền giấy thường vấp phải.

Tiền của Kazakhstan từng 3 lần giành ngôi “hoa hậu”

Những cựu “hoa hậu” từng được IBNS bầu chọn gồm có tiền của Trinidad & Tobago (năm 2014), Uganda (2010), Bermuda (2009), Samoa (2008), Scotland (2007), Comoros (2006), Đảo Faeroe (2005) và Canada (2004). Đặc biệt, đất nước Kazakhstan đã từng có đến ba lần chiến thắng vào ba năm liên tiếp 2011, 2012 và 2013. Hiện nay IBNS cũng đã bắt đầu tiếp nhận các ứng cử viên cho giải thưởng được trao vào đầu năm 2017 với mẫu tiền đăng ký đầu tiên là tờ 1.000 rufiyaa tuyệt đẹp của đảo quốc Maldives. Mẫu tiền này có màu xanh nước biển độc đáo. Mẫu thiết kế còn có những hình ảnh mô tả vẻ đẹp của đại dương với hình ảnh rùa biển và cá voi xanh ở hai mặt tờ tiền.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.
Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

(PL)- Trước khi gặp được những chiến binh săn đầu người, tôi đã chạm mặt nhà vua của bộ tộc Konyak trong “cung điện hoàng gia” nằm giữa hai nước Ấn Độ-Myanmar kỳ lạ, ngỡ ngàng…