Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ... nhìn từ phiên tòa giả định

(PLO)- Với việc sử dụng mạng xã hội thiếu cân nhắc, nhiều người có thể đối diện với án tù.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-2, BCH Chi đoàn TAND TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng Trường THPT Thủ Thiêm (phường An Phú, TP Thủ Đức) tổ chức phiên tòa giả định lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS.

Đây là hoạt động thường niên giữa hai đơn vị nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các bạn học sinh.

Phiên tòa diễn ra với sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Phiên tòa diễn ra với sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Theo hồ sơ của vụ án giả định, vào đầu năm 2022, Trương Đình Thành (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) có hành vi phát tán nhiều bài viết, hình ảnh bôi nhọ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các nhóm Facebook công khai như: “Hội người Việt Nam tại Đài Loan – TaiWan”; “Những người bạn của Đảng Dân chủ Tự do”;…

Các bài viết nêu trên thu hút hàng ngàn lượt tương tác, bình luận với những câu chữ hết sức thô tục.

Ngày 24-5-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với VKS cùng cấp và Cục An ninh mạng - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành tại TP Thủ Đức.

Sở TT&TT TP.HCM sau đó đã giám định các tài liệu do cơ quan công an cung cấp và xác định các bài viết đều sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước…; đã vi phạm các Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản…

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và tang vật thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm các lợi ích về chính trị, lợi ích về kinh tế, lợi ích về văn hóa tư tưởng của Nhà nước đã được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

“Bị cáo có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng có nhận thức lệch lạc nên đã cố ý thực hiện hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài trong nhiều năm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” - chủ tọa nói.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, hiện đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên được HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án hai năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết thúc phiên tòa giả định, HĐXX đã đặt các câu hỏi liên quan đến kiến thức pháp luật hình sự về tội danh theo Điều 331 BLHS cho các bạn học sinh. Dù ở độ tuổi chưa thực sự trưởng thành nhưng các học sinh tỏ ra rất am hiểu về tội danh này và trả lời chính xác các câu hỏi.

Độ tuổi các em đang là lứa tuổi “bản lề”, tức là thân thể đã đã trưởng thành rồi nhưng về nhận thức, về tư duy thì vẫn chưa đạt như người trưởng thành.

Việc giáo dục về đạo đức, hiểu biết pháp luật được nhà trường thường xuyên tổ chức, thực hiện. Điều này giúp các em nhận thức đúng về pháp luật, đồng thời định hướng tốt hơn về ứng xử, nhất là những vấn đề mà hiện giờ xã hội đang quan tâm, vấn đề nóng liên quan tới văn hóa mạng, an toàn mạng.

Thầy NGUYỄN PHÚC HUY TÙNG,

Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thiêm

Một số hình ảnh của phiên tòa giả định:

Các học sinh đứng nghe tuyên án. Ảnh: TRẦN MINH

Các học sinh đứng nghe tuyên án. Ảnh: TRẦN MINH

Các bạn học sinh diễn kịch trước khi phiên tòa giả định bắt đầu. Ảnh: TRẦN MINH

Các bạn học sinh diễn kịch trước khi phiên tòa giả định bắt đầu. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX của phiên tòa giả định: Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX của phiên tòa giả định: Ảnh: TRẦN MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm