TP.HCM: Cuộc thi thể thao dành cho người khuyết tật

TP.HCM: Cuộc thi thể thao dành cho người khuyết tật

(PLO)- Các bạn học sinh tại TP.HCM cùng trẻ em, người khuyết tật tham dự cuộc thi “Thể thao chấp cánh ước mơ”.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12), sáng nay 27-11 Trung tâm thể dục Bằng Tâm đã tổ chức cuộc thi “Thể thao chấp cánh ước mơ” tại sân vận động Hoa Lư (Quận 1, TP.HCM) nhằm thúc đẩy tinh thần tự giác, chăm sóc và rèn luyện sức khỏe tới cộng đồng.

Cuộc thi là cơ hội để cộng đồng trải nghiệm sự tuyệt vời của thể thao, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần vận động, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi là cơ hội để cộng đồng trải nghiệm sự tuyệt vời của thể thao, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần vận động, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi diễn ra với sự tham gia các học viên, phụ huynh Trung tâm thể dục Bằng Tâm, học sinh trường Hy Vọng 6, các trường khuyết tật trực thuộc Sở VH - TT & DL, Trung tâm phục hồi chức năng và trẻ tàn tật,... Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi diễn ra với sự tham gia các học viên, phụ huynh Trung tâm thể dục Bằng Tâm, học sinh trường Hy Vọng 6, các trường khuyết tật trực thuộc Sở VH - TT & DL, Trung tâm phục hồi chức năng và trẻ tàn tật,... Ảnh: HUỲNH THƠ

Phần lớn thí sinh dự thi là những trẻ em, người khuyết tật tại TP.HCM. Cô Hồ Thu Vân (áo đỏ), giáo viên trường Hy Vọng quận 6 phấn khởi cùng học sinh của mình chuẩn bị tham dự cuộc thi. Cô cũng là người khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Phần lớn thí sinh dự thi là những trẻ em, người khuyết tật tại TP.HCM. Cô Hồ Thu Vân (áo đỏ), giáo viên trường Hy Vọng quận 6 phấn khởi cùng học sinh của mình chuẩn bị tham dự cuộc thi. Cô cũng là người khiếm thính và khuyết tật ngôn ngữ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Em Phạm Ngọc Phương Chi, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM chia sẻ bản thân rất vui khi được tham gia cuộc thi này, góp phần giúp các bạn khuyết tật tự tin và hòa nhập với cộng động. Ảnh: HUỲNH THƠ

Em Phạm Ngọc Phương Chi, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM chia sẻ bản thân rất vui khi được tham gia cuộc thi này, góp phần giúp các bạn khuyết tật tự tin và hòa nhập với cộng động. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chị Thanh Tú, ngụ Quận 3, TP.HCM dán mã số dự thi cho con gái để đồng hành cùng các bạn khuyết tật trong cuộc thi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chị Thanh Tú, ngụ Quận 3, TP.HCM dán mã số dự thi cho con gái để đồng hành cùng các bạn khuyết tật trong cuộc thi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi gồm 6 môn thi: Đi bộ chậm, chạy tiếp sức, chạy 3 km, chạy 5 km, bóng né, bóng đá, kéo co. Các thí sinh có quyền lựa chọn môn thi phù hợp với bản thân. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi gồm 6 môn thi: Đi bộ chậm, chạy tiếp sức, chạy 3 km, chạy 5 km, bóng né, bóng đá, kéo co. Các thí sinh có quyền lựa chọn môn thi phù hợp với bản thân. Ảnh: HUỲNH THƠ

Các thí sinh khuyết tật gặp khó khăn trong việc tham gia sẽ được đồng đội hỗ trợ hoàn thành phần thi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Các thí sinh khuyết tật gặp khó khăn trong việc tham gia sẽ được đồng đội hỗ trợ hoàn thành phần thi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Học viên của Trung tâm thể dục Bằng Tâm dự thi môn kéo co. Ảnh: HUỲNH THƠ

Học viên của Trung tâm thể dục Bằng Tâm dự thi môn kéo co. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi diễn ra đầy sôi nổi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Cuộc thi diễn ra đầy sôi nổi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bóng đá là môn được khá nhiều thí sinh chọn lựa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Bóng đá là môn được khá nhiều thí sinh chọn lựa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Mỗi môn thi sau khi tham gia và chiến thắng, thí sinh sẽ được nhận giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích. Trong đó có tiền thưởng, huy chương, khóa học và giấy chứng nhận. Ảnh: HUỲNH THƠ

Mỗi môn thi sau khi tham gia và chiến thắng, thí sinh sẽ được nhận giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích. Trong đó có tiền thưởng, huy chương, khóa học và giấy chứng nhận. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đọc thêm