TP.HCM: Nhiều công viên trang trí độc lạ, du khách thích check in

TP.HCM: Nhiều công viên trang trí độc lạ, du khách thích check in

(PLO)-Nhiều công viên tại TP.HCM hiện đã khoác lên mình những chiếc áo mới với thiết kế độc đáo, lạ mắt, mang đến không khí mùa xuân hứng khởi, rực rỡ.

Theo ghi nhận của PV ngày 6-1, hàng loạt công viên ở TP.HCM đã được trang trí để đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Điều đặc biệt, năm nay, nhiều công viên trang trí theo phong cách mới, lạ, bắt mắt, khiến nhiều du khách thích thú.

cong-vien4-3620.jpg
"Nàng gánh lúa" được trang trí miêu tả người dân gánh lúa. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Điển hình như Công viên văn hoá Gò Vấp (quận Gò Vấp) trang trí theo phong cách “gánh hoa gánh cả mùa xuân”. Nhiều du khách đến check-in và tỏ ra thích thích với phong cách độc đáo này.

cong-vien5-29.jpg
Nhiều bạn trẻ đã check-in tại công viên văn hoá Gò Vấp. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Chị Minh Phương (du khách đến từ Nha Trang) cho biết, công viên văn hoá Gò Vấp đang rất hot. Chị được người quen đưa đến đây để check in, chụp hình. “Tôi đến TP.HCM nhiều lần và năm nay tôi thấy không khí Tết đến rất sớm bởi đi tới đâu cũng thấy sắc hoa rực rỡ”.

cong-vien10-5750.jpg
Em nhỏ cũng thích thú check-in. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Bên cạnh đó, các chuỗi tiểu cảnh được trang trí từ cổng vào cho đến bên trong công viên mang phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, gắn liền với văn hoá của người Việt Nam.

cong-vien12-4717.jpg
Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc tại công viên. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Anh Vũ Long (du khách) chia sẻ, cách bày trí ở nhiều công viên ở TP.HCM năm nay rất bắt mắt. Những dịp cuối năm như thế này rất phù hợp dắt gia đình đi chơi, check-in thoả thích.

cong-vien8-9841.jpg
Người dân mặc áo dài đến check-in rất nhiều. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

“Có nhiều loại hoa đầy màu sắc được sử dụng để trang trí như cúc nhiều màu, hoa mào gà, dạ yên thảo, sao nhái, dền trổ…” – anh Vũ Long nói.

cong-vien13-2003.jpg
Nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc được trang trí. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tương tự, tại công viên Tao Đàn (quận 1) cũng được trang trí phong cách lạ. Theo đó, tại đây có những dàn hoa lan đầy màu sắc được bố trí giữa đài phun nước thu hút nhiều du khách đến thưởng lãm.

Trang trí hoa lan tại công viên Tao Đàn. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Trang trí hoa lan tại công viên Tao Đàn. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Hay như công viên 23/9 (quận 1) cũng trang trí theo phong cách “Ấm trà rót ra vàng”. Đồng tiền vàng mang mong ước về sự thịnh vượng, trù phú; luôn hướng đến sự phát triển tới một tầm cao mới; mang lại sự ấm no, trù phú cho mọi người, mọi nhà.

cong-vien18-5797.jpg
Ấm trà rót vàng tại công viên 23/9. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Bên cạnh đó còn có mô hình tháp hoa nhiều tầng, bằng chất liệu tre – gắn liền với hình ảnh làng quê Việt Nam.

cong-vien-11-2932.jpg
Nhiều du khách hào hứng check-in. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Nói về việc trang trí công viên trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Văn Hải, Phó phòng công viên – cây xanh TP.HCM, cho biết việc trang trí các công viên đã chính thức hoàn thành và phục vụ người dân từ đầu tháng 1-2024. Các thiết kế được lên ý tưởng từ rất sớm, thực hiện đúng tiến trình đã đề ra theo kế hoạch để cho người dân đến thưởng lãm.

cong-vien14-857.jpg
Những tà áo dài đầy màu sắc. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Theo ông Hải, xu hướng sống xanh được thực hiện ở nhiều công viên. Chẳng hạn như cách bày trí của công viên văn hoá Gò Vấp sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa, rơm..

cong-vien9-6790.jpg
Những vật liệu thân thiện với môi trường như tre, nứa..Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tại đây, các du khách còn được chiêm ngưỡng “con đường lụa màu sắc” được làm từ 50.000 ngàn sợi vải đa màu sắc. Khi có gió sẽ có hiệu ứng uốn lượn nhìn rất bắt mắt. Ngoài ra, còn có gần 3000 chiếc đèn lồng rực rỡ.

cong-vien-6-7809.jpg
Công viên văn hoá Gò Vấp trang trí bắt mắt. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

“Đèn lồng và những sợi lụa là đặc trưng của văn hoá người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Điều này mang ý nghĩa toả sáng và đem lại may mắn trong năm mới.” - Ông Hải chia sẻ.

Ông Hải hy vọng việc trang trí mang lại niềm vui hân hoan cho người dân mỗi dịp xuân về, với thông điệp chào đón một năm mới an lành. Và niềm vui đó sẽ được lan tỏa rộng rãi không chỉ ở quận Gò Vấp nói riêng và TP.HCM nói chung.

Trước đó, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp) cũng trang trí hoa theo phong cách “bồ lúa đầy”. Và đến nay, “bồ lúa đầy” này đã nở rực rỡ. Hoa cúc và hoa trạng nguyên đỏ kết hợp với nhau tạo ra màu sắc tương phản nhưng bắt mắt, khiến vòng xoay này trở nên rất thu hút.

cong-vien-8-4993.jpg

Đọc thêm