TP.HCM tăng tốc thi công hàng loạt dự án trọng điểm

TP.HCM tăng tốc thi công hàng loạt dự án trọng điểm

(PLO)- Hàng loạt dự án trọng điểm như nút giao An Phú, đường Lương Định Của, cầu Nam Lý, Quốc lộ 50, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang được gấp rút thi công.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết trong những ngày cận kề Tết Dương lịch 2024, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm, đặc biệt là những dự án ở cửa ngõ TP.

dự án trọng điểm ở TP.HCM
Hàng loạt dự án đang được tăng tốc những ngày cuối năm. Ảnh: ĐÀO TRANG

Công trường phía đông sôi động

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức), rất nhiều mũi thi công đang được Ban Giao thông triển khai đồng loạt cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án. Các hạng mục gồm hầm chui, hệ thống thoát nước, mở rộng đường, cầu Giồng Ông Tố.

dự án giao thông
Dự án xây dựng nút giao An Phú đang tổ chức nhiều mũi thi công. Ảnh: ĐT

Tương tự, công trường thi công dự án cầu Nam Lý (TP Thủ Đức) cũng rất sôi động. Sau ngày hợp long đơn nguyên một nhánh cầu Nam Lý, đến nay dự án đang được tập trung tối đa, đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được hoàn tất, phía đường dẫn vào cầu cũng đã được triển khai.

Tại công trường dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (TP Thủ Đức), các công nhân cũng đang chạy đua để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp đưa dự án này hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024.

dự án trọng điểm ở TP.HCM
Dự án cầu Nam Lý sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Đại diện Ban Giao thông cho biết Ban tăng cường triển khai thi công ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng giải ngân vốn đầu tư công trước Tết Dương lịch.

Theo Đại diện Ban Giao thông, hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú đang được Ban triển khai nhiều mũi thi công để vừa đẩy nhanh tiến độ vừa phân luồng điều tiết giao thông. Tương tự, dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống cũng đã đạt khoảng 70%, vì vậy đơn vị thi công đang tích cực thi công, phấn đấu đưa dự án về đích trước Tết Nguyên đán.

dự án trọng điểm
Dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống đang được tăng tốc, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: ĐT

“Dự án xây dựng cầu Nam Lý hiện không còn vướng mặt bằng, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ tối đa nhất có thể. Chúng tôi cam kết đưa dự án cầu Nam Lý hoàn thành vào dịp 2-9-2024. Đối với dự án xây dựng đường Lương Định Của cũng đang được Ban Giao thông tích cực phối hợp với TP Thủ Đức để sớm có mặt bằng, triển khai thi công. Dự án sẽ hoàn thành sau 7 tháng nếu có mặt bằng” - đại diện Ban Giao thông nói.

Công trường phía Nam tăng tốc từng ngày

Tại các công trường ở phía Nam TP, các đơn vị cũng đang tích cực triển khai thi công các hạng mục của nhiều dự án.

Cụ thể, tại dự án xây dựng chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang triển khai hạng mục hầm kín của hầm. Bên cạnh việc thi công, chủ đầu tư cũng phải lên phương án phân luồng, đảm bảo đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

dự án trọng điểm của TP.HCM
Dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đang được tăng tốc.
dự án trọng điểm của TP.HCM
Khu vực Nguyễn Văn Linh có mật độ phương tiện đi lại rất lớn. Ảnh: ĐT

Ban giao thông cho biết chủ đầu tư cùng nhà thầu đã tập trung xử lý, cơ bản hoàn thiện công tác di dời hạ tầng điện, nước của dự án. Song song với đó, Ban cũng đã hoàn thành phần kết cấu của các đốt hầm hở, cống hộp đốt và những hầm kín cũng đang thi công dứt điểm 3 đốt hầm kín của nhánh hầm chui HC2. Dự kiến một nhánh hầm chui sẽ hoàn thành vào dịp 30-4-2024.

Tương tự, dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 (Bình Chánh) cũng được Ban Giao thông đẩy nhanh tiến độ. Hiện quốc lộ 50 đang được thảm nhựa, triển khai bó nền, tường chắn, đá mi, cấp phối đá dăm, lu nền. Nhà thầu cũng đang thi công hạng mục cầu Bà Lớn với phần thi công móng cọc mố, trụ, sàn giảm tải phía mố M1, một hạng mục quan trọng của dự án.

dự án trọng điểm của TP.HCM
Dự án xây dựng quốc lộ 50 đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ban Giao thông cho biết dự án xây dựng quốc lộ 50 đang đạt khoảng 40% tổng tiến độ dự án. Hiện hàng loạt gói thầu đang được Ban Giao thông triển khai đầu tư. Đối với tình trạng thiếu mặt bằng, Ban Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa dự án về đích đúng như kế hoạch trong năm 2025.

Đối với khu vực quận 7, Nhà Bè, Ban Giao thông cũng đang huy động tối đa lực lượng để triển khai dự án xây dựng cầu Rạch Đỉa và cầu Phước Long.

Đại diện Ban Quản lý Đường bộ 4 (thuộc Ban Giao thông), cho biết hiện nay cầu Rạch Đỉa đã có 100% mặt bằng, vì vậy chủ đầu tư đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện vào tháng 12-2024, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực phía Nam TP.

dự án trọng điểm của TP.HCM
Dự án xây dựng cầu Phước Long sẽ được hoàn thành trong năm 2024.

Tương tự, dự án xây dựng cầu Phước Long cũng được chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ- hiện dự án cầu Phước Long đã đạt khoảng 50% khối lượng toàn công trình. Hiện đơn vị thi công đang thực hiện các hạng mục như mố trụ cầu, hệ thống thoát nước, xử lý nền đường, sàn giảm tải... Dự kiến dự án về đích vào cuối năm 2024.

Dự án Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa đang bám sát tiến độ

Tại cửa ngõ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Ban Giao thông đang đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, quận Tân Bình. Trong đó, hạng mục hầm chui Phan Thúc Duyện và Trần Quốc Hoàn đã đạt hơn 50% tổng khối lượng.

tran-quoc-hoan-5-2293-5050.jpg
Bên trong dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐT

Hiện dự án đã hoàn thành hạng mục các đốt hầm hở, triển khai hệ thống thoát nước, đường tạm... Các đơn vị đang chuẩn bị thi công phần hầm kín và nhà thầu sẽ cho xây dựng cầu tạm để đảm bảo giao thông trên đường Trần Quốc Hoàn.

Chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 7-2024 đúng như kế hoạch đề ra.

Đọc thêm