TP.HCM: Thành lập tổ kiểm tra thực hiện Luật Cư trú

Tổ sẽ khảo sát từ nay đến giữa tháng 5-2008. Dựa trên kết quả khảo sát, UBND TP sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Từ khi Luật Cư trú có hiệu lực, TP ghi nhận có hộ đã bảo lãnh cho gần 40 người nhập hộ khẩu vào nhà mình. Một số trường hợp có nhà ở được coi là không hợp pháp (xây trái phép sau khi Luật Xây dựng có hiệu lực, dân đi kinh tế mới về có nhà ở nằm trong khu quy hoạch giải tỏa...) nên không thể nhập hộ khẩu. Báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh về hàng trăm công dân ở phường Nguyễn Thái Bình và phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) đi kinh tế mới về không có hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân. Hiện chỉ có các hộ ở phường Nguyễn Thái Bình được cấp số nhà tạm để nhập hộ khẩu, còn các hộ ở khu Mã Lạng - Đồng Tiến (phường Nguyễn Cư Trinh) vẫn chưa có hộ khẩu.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm