TP.HCM: Thi công xuyên lễ nhiều công trình trọng điểm, quyết tâm đưa dự án về đích

TP.HCM: Thi công xuyên lễ nhiều công trình trọng điểm, quyết tâm đưa dự án về đích

(PLO)- Các dự án xây dựng cầu Long Kiểng, Quốc lộ 50, nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.... sẽ thi công xuyên lễ 30-4 để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trao đổi với PLO, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết các nhà thầu, đơn vị thi công sẽ tăng cường làm việc xuyên lễ để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Tất cả các dự án phải đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Công nhân đang thi công ngày đêm dưới cái nóng oi bức, tất cả với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Công nhân đang thi công ngày đêm dưới cái nóng oi bức, tất cả với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cầu Long Kiểng về đích vượt tiến độ

Ghi nhận của PV PLO vào những ngày sát kỳ nghỉ Lễ 30-4, tại dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, các mũi thi công đang được đẩy nhanh tiến độ bao gồm lu nền, làm đường dẫn, các hạng mục cầu, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Tiến - công nhân tại dự án cho biết: "Tôi quyết định không nghỉ lễ, ở lại cùng anh em thi công cho nhanh. Ở đây bà con ai cũng mong ngóng cầu sớm hoàn thành để đi lại cho thuận tiện. Tôi cũng vui vì góp sức mình cho dự án lớn của TP".

Cận cảnh dự án cầu Long Kiểng từ trên cao. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cận cảnh dự án cầu Long Kiểng từ trên cao. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Lương Minh Phúc cho biết đến thời điểm hiện nay, tổng khối lượng thi công của cầu Long Kiểng đạt 70%, Ban Giao thông đang nắm vững tiến độ dự án, thậm chí về đích sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Hiện nay, Ban Giao thông đang chia dự án làm 3 nhóm công việc.

Đầu tiên là thi công hoàn tất hạng mục kết cấu cầu bao gồm các dầm ngang, bản vạch cầu, thi công hệ thống chiếu sáng... dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-6.

Nhóm công việc thứ hai là thi công toàn bộ khu vực đường, đường dẫn, xử lý nền móng cũng như đường dẫn hai bên cầu. Khối lượng công việc này sẽ hoàn thành trước 30-7.

Hạng mục đường dẫn lên cầu được đơn vị thi công tích cực triển khai. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hạng mục đường dẫn lên cầu được đơn vị thi công tích cực triển khai. Ảnh: ĐÀO TRANG

Nhóm công việc thứ ba là di dời các hệ thống trụ điện trung thế, hạ thế để đảm bảo mặt cắt ngang thông suốt khi thông xe. Hiện nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP, các đơn vị sẽ di dời hệ thống điện trước ngày 30-5 và giữ vững cột mốc đặt ra là thông xe cầu Long Kiểng vào dịp lễ 2-9-2023 (sớm hơn kế hoạch 3 tháng).

"Cả tập thể luôn xác định cầu Long Kiểng như một món quà để dành tặng cho bà con - những người người đã bàn giao mặt bằng, những thế hệ đã chờ đợi cây cầu này rất lâu. Đây cũng là nhiệm vụ để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công của TP" - ông Phúc chia sẻ.

3 dự án trọng điểm thi công tăng cường trong lễ

Ông Lương Minh Phúc cho biết bên cạnh cầu Long Kiểng, hiện nay các công trình trọng điểm của TP cũng sẽ thi công xuyên lễ, đẩy nhanh tiến độ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án thi công xuyên lễ bao gồm dự án xây dựng nút giao thông An Phú, xây dựng quốc lộ 50, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Đối với dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, ông Phúc cho biết nhà thầu đang tiến hành di dời hơn 100 cây xanh khu vực khuôn viên và hoàn tất đường công vụ. Theo đó, trong tháng 5 và tháng 6 sẽ thi công hạng mục đường hầm và người dân sẽ di chuyển qua đường công vụ mới này.

Nhà thầu đang di dời cây xanh, tháo dỡ cầu bộ hành ở đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Nhà thầu đang di dời cây xanh, tháo dỡ cầu bộ hành ở đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện đơn vị thi công đang di dời cầu bộ hành, vỉa hè và hệ thống thoát nước để duy trì tiến độ thi công. Đối với những gói thầu xây lắp còn lại sẽ phê duyệt trong tháng 5 và tiếp tục lựa chọn nhà thầu để thi công trong tháng 7 và tháng 8.

Như vậy, công tác bàn giao mặt bằng đất quốc phòng cũng đang tích cực triển khai, đảm bảo thi công thông suốt. Ban Giao thông nỗ lực thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đồng bộ với Nhà ga T3 (hoàn thành cuối năm 2024).

Đối với dự án xây dựng nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức hiện nay nhà thầu đang hoàn tất công tác di dời cây xanh và tiện ích.

Toàn cảnh nút giao thông An Phú. Ảnh: ĐÀO TRANG

Toàn cảnh nút giao thông An Phú. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đồng thời, nhà thầu cũng đang hoàn tất công tác khoan thí nghiệm, tiến tới khoan đại trà. Sau đó sẽ triển khai thi công khoan hàng ngàn cọc khoan nhồi ở dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Đơn vị thi công đang di dời cây xanh, khoan thí nghiệm ở nút giao An Phú. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đơn vị thi công đang di dời cây xanh, khoan thí nghiệm ở nút giao An Phú. Ảnh: ĐÀO TRANG

"Khối lượng công việc của dự án xây dựng nút giao An Phú sẽ được đẩy nhanh hơn nữa, Ban Giao thông đang nỗ lực từng nhóm công việc để đưa dự án này về đích vào 30-4-2025 để kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước" - ông Phúc chia sẻ.

Tương tự, đối với dự án xây dựng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, hiện Ban Giao thông đang tiến hành khởi công 4 gói thầu (giai đoạn 1) - dự án này cũng thi công xuyên lễ.

Mặt khác, UBND huyện Bình Chánh cũng tích cực bàn giao mặt bằng cho các khu vực còn vướng. Huyện Bình Chánh cũng bàn giao mặt bằng đoạn từ quốc lộ 50 hiện hữu đến cầu Ông Thìn (Long An) để tiếp tục khởi công các gói thầu còn lại vào tháng 6.

Phối cảnh dự án quốc lộ 50 trong tương lai. Ảnh: BAN GIAO THÔNG
Phối cảnh dự án quốc lộ 50 trong tương lai. Ảnh: BAN GIAO THÔNG

Hiện huyện Bình Chánh đã cam kết giao đất nông nghiệp trước tháng 5 và toàn bộ mặt bằng vào cuối tháng 6. Với những cam kết như trên, Ban Giao thông đang nỗ lực thi công, đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục nhận mặt bằng để thi công những đoạn còn lại.

"Mùa mưa cũng sắp tới nhưng quốc lộ 50 hiện hữu chưa có hệ thống thoát nước. Vì vậy, khi thi công dự án quốc lộ 50, Ban Giao thông cũng cần có giải pháp phối hợp với các địa phương để đảm bảo đời sống bà con.

Với các mục tiêu như vậy, Ban Giao thông nỗ lực thi công xuyên lễ, đảm bảo đưa dự án quốc lộ 50 về đích đúng tiến độ vào tháng 12-2024" - ông Phúc nói.

Vành đai 3 làm nhiều nhóm công việc xuyên lễ

Bên cạnh các dự án trọng điểm được khởi công vào cuối năm 2022, Ban Giao thông cũng sẽ thi công xuyên lễ đối với các dự án được bàn giao mặt bằng, đơn cử là cầu Nam Lý.

Hiện nay, đơn vị thi công cũng đang tích cực triển khai các nhóm công việc để đưa dự án cầu Nam Lý về đích từ 14-16 tháng.

Dự án cầu Nam Lý cũng được thi công xuyên lễ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Dự án cầu Nam Lý cũng được thi công xuyên lễ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tương tự, dự án vành đai 3 TP.HCM cũng được ngành giao thông triển khai nhiều nhóm công việc, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào tháng 6-2023.

Đọc thêm