Chủ tịch HĐND TP.HCM giám sát dự án cầu Long Kiểng, Nhà Bè

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết quy hoạch dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè đã kéo dài 20 năm, vì vậy chủ đầu tư cần sớm khơi thông cây cầu huyết mạch này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chủ tịch HĐND TP.HCM giám sát dự án cầu Long Kiểng, Nhà Bè

Sáng 26-4, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã đi giám sát dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM đi giám sát dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè. Ảnh: ĐÀO TRANG

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM đi giám sát dự án cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè. Ảnh: ĐÀO TRANG

Tại đây, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) đã báo cáo tiến độ dự án xây dựng cầu Long Kiểng đạt 70% tổng khối lượng thi công. Hiện các đơn vị đang nỗ lực triển khai nhiều nhóm hạng mục, đưa dự án về đích vào tháng 9-2023.

Hiện dự án đã hoàn thành kết cấu phần dưới gồm hai mố, tám trụ, đã hoàn thành phần lao lắp dầm và hoàn thành bê tông bản mặt cầu 3/9 nhịp.

Ông Lương Minh Phúc báo cáo tiến độ dự án với Đoàn giám sát. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Ông Lương Minh Phúc báo cáo tiến độ dự án với Đoàn giám sát. Ảnh: ĐÀO TRANG.

"Đây là dự án trọng điểm, Ban Giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, động viên anh em công nhân thi công xuyên lễ 30-4 để đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện ban đang nắm vững tiến độ, đưa dự án cầu Long Kiểng về đích sớm hơn kế hoạch ba tháng đặt ra, dự kiến thông xe vào Lễ Quốc Khánh 2-9" - ông Phúc nhấn mạnh.

Đơn vị thi công đường dẫn lên cầu. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đơn vị thi công đường dẫn lên cầu. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay dự án này đã đạt 70% tổng tiến độ dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay dự án này đã đạt 70% tổng tiến độ dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG

Các công nhân đang tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là thi công xuyên lễ 30-4. Ảnh: ĐÀO TRANG

Các công nhân đang tích cực thi công, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là thi công xuyên lễ 30-4. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ông Phúc cũng báo cáo hiện nay công tác di dời lưới điện trung, hạ thế và dây thông tin đi qua dự án chưa được thực hiện nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Dự kiến Công ty Điện lực Duyên Hải sẽ hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự toán bồi thường lưới điện trung thế và hạ thế để trình Sở Công Thương xem xét, phê duyệt.

Ban Giao thông mong muốn các đơn vị sớm di dời hạ tầng kỹ thuật, điện, cáp viễn thông trong tháng 5 để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông mong muốn các đơn vị sớm di dời hạ tầng kỹ thuật, điện, cáp viễn thông trong tháng 5 để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào dịp 2-9. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay, 100% hộ dân đã bàn giao mặt bằng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào dịp 2-9. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đoàn giám sát đã gửi lời hỏi thăm, động viên công nhân đang triển khai thi công dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đoàn giám sát đã gửi lời hỏi thăm, động viên công nhân đang triển khai thi công dự án. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông đang nắm vững tiến độ dự án và đưa dự án về đích sớm hơn kế hoạch ba tháng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông đang nắm vững tiến độ dự án và đưa dự án về đích sớm hơn kế hoạch ba tháng. Ảnh: ĐÀO TRANG

Ban Giao thông kiến nghị đoàn giám sát, Sở Công Thương sớm xem xét phê duyệt điều chỉnh hồ sơ bồi thường lưới điện trung và hạ thế trong phạm vi cầu Long Kiểng trước ngày 10-5 để có cơ sở triển khai các dự án tiếp theo.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng dự án xây dựng cầu Long Kiểng được triển khai từ 20 năm trước nhưng vẫn chưa hoàn thành, trong khi đây là cây cầu huyết mạch.

Đường Lê Văn Lương hiện hữu đã quá tải. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đường Lê Văn Lương hiện hữu đã quá tải. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cầu Long Kiểng hiện hữu đã xuống cấp, thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cầu Long Kiểng hiện hữu đã xuống cấp, thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đơn vị liên quan kết hợp ngầm hóa điện lực, viễn thông, thoát nước, cấp nước để tạo thuận tiện cho người dân
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đơn vị liên quan kết hợp ngầm hóa điện lực, viễn thông, thoát nước, cấp nước để tạo thuận tiện cho người dân

Tại công trường, bà Lệ đã gửi lời động viên anh em công nhân nỗ lực thi công xuyên Lễ 30-4 để đảm bảo đúng tiến độ. Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị Ban Quản Giao thông làm việc với các quận, huyện về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Về vấn đề này, ông Phúc báo cáo: “Không chỉ cầu Long Kiểng, toàn bộ công trình giao thông của TP đều thực hiện xuyên lễ. Đến hết quý II, 25-30% vốn đầu tư công sẽ được giải ngân. Xong quý II, sẽ chi trả xong đợt 1 dự án vành đai 3."

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm