TP.HCM tiếp tục trồng 20.000 cây hoa hướng dương đón Tết Giáp thìn 2024

TP.HCM tiếp tục trồng 20.000 cây hoa hướng dương đón Tết Giáp thìn 2024

(PLO)- Tại công viên bờ sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, TP.HCM các công nhân đang tất bật trồng thêm 20.000 cây hoa hướng dương để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO, ngày 13-1, những cây hoa hướng dương cũ đã được bứng lên và vận chuyển ra ngoài rìa công viên bờ sông Sài Gòn. Thay vào đó, những cây hoa hướng dương mới đã được vận chuyển về công viên để chuẩn bị trồng mới.

Video: TP.HCM tiếp tục trồng 20.000 cây hoa hướng dương đón Tết Giáp thìn 2024
hoa-huong-duong12.jpg
Những cây hoa hướng dương mới được vận chuyển về công viên. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Mỗi vườn hoa hướng dương chia ra thành bốn luống nhỏ, các công nhân căng thêm dây để trồng thẳng hàng. Mỗi cây hoa hướng dương cao khoảng 40-45cm được các công nhân vận chuyển vào trong vườn để trồng.

hoa-huong-duong19.jpg
Vườn hoa hướng dương được chia luống. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Trước đó, ngày 12-1, các công nhân tại công viên bờ sông Sài Gòn đã thực hiện xới đất, đảo đất, bón phân cho đất và phun thuốc xử lý côn trùng. Các công đoạn trồng đã được lên kế hoạch nhằm đảm bảo các cây hoa hướng dương mới sẽ nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2024.

hoa-huong-duong13.jpg
Các công nhân đang thực hiện công tác trồng hoa hướng dương. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Những cây hoa hướng dương cũ được bứng vào trong chậu, sau đó trang trí thành những tiểu cảnh, vẫn có thể phục vụ du khách trong lúc chờ vườn hoa mới bung nở.

hoa-huong-duong22.jpg
Những cây hoa hướng dương cũ được bứng vào chậu làm tiểu cảnh. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Chị An (du khách) chia sẻ vườn hoa hướng dương tại công viên bờ sông Sài Gòn là một trong những địa điểm check-in mới. Gia đình chị thường đến đây vào mỗi buổi chiều, vừa hóng gió tản bộ, vừa ngắm những bông hoa hướng dương nở tuyệt đẹp.

hoa-huong-duong18.jpg
Có rất nhiều du khách đến check-in tại vườn hoa hướng dương. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Anh Hậu (ngụ quận 3) phấn khởi : "Sự đối lập cảnh quan giữa bờ đông và bờ tây của TP đã không còn. Thay vào đó, mỗi nơi đều mang những vẻ đẹp rất riêng, góp phần phát triển du lịch cho TP.”

hoa-huong-duong20.jpg
Các công nhân đào xới đất để chuẩn bị trồng hoa. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Trao đổi với PLO, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức, cho biết công tác trồng 20 ngàn cây hoa hướng dương sẽ bắt đầu từ ngày 10 đến 14-1. Dự kiến hoa sẽ trổ bông vào khoảng ngày 25 tháng Chạp và sẽ phục vụ bà con đến 30 tháng Giêng.

hoa-huong-duong8.jpg
Vườn hoa hướng dương mới sẽ bung nở vào khoảng 25 tháng Chạp. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành những hạng mục khác để phục vụ bà con. Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ trở thành một địa điểm tham quan mới cho bà con và du khách.” - Ông Tấn kỳ vọng.

hoa-huong-duong16.jpg
Những hạng mục khác vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong.jpg
Công nhân đang tưới cho vườn hoa mới trồng. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong14.jpg
Công nhân phấn khởi trồng hoa. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong11.jpg
Các cây hoa mới có chiều cao từ 40-45cm. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong5.jpg
Vận chuyển hoa hướng dương vào vườn mới. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong4.jpg
Các công nhân tích cực làm việc. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong1.jpg
Những cây hoa hướng dương cũ được bứng vào chậu. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong23.jpg
Trước khi trồng hoa, các công nhân sẽ xử lý đất cũng như côn trùng. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong6.jpg
Căng dây trồng để hoa thẳng hàng. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong17.jpg
Các cây cũ vẫn được chăm sóc. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
View tại vườn hoa hướng dương bờ sông Sài Gòn khá bắt mắt. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
View tại vườn hoa hướng dương bờ sông Sài Gòn khá bắt mắt. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
hoa-huong-duong27.jpg
Các du khách hào hứng check-in. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đọc thêm