TP.HCM: Triều cường dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường

TP.HCM: Triều cường dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường

(PLO)- Chiều tối 30-10, triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn TP.HCM.

Theo ghi nhận của PLO, đường Trần Xuân Soạn, Tân Mỹ, Lê Văn Lương (quận 7), khu dân cư dưới chân cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh),… là những nơi bị ảnh hưởng bởi đợt triều cường Rằm tháng chín Âm lịch.

Nước ngập bánh xe.jpg
Nước ngập trước nhà người dân

Từ 17 giờ ngày 30-10, mực nước bắt đầu đạt mức cao, gây ngập úng tại các khu vực ven kênh Tẻ (quận 7) và kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Các cột kè Thanh Đa bị nước nhấn chìm.jpg
Các cột kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bị nhấn chìm

Lưu lượng phương tiện qua các tuyến đường khá dày đặc, cộng thêm triều cường dâng cao khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ngập sâu do triều cường.JPG
Đường Trần Xuân Soạn (quận 7) ngập sâu do triều cường

Anh Hữu Trí, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn, chia sẻ rằng mỗi lần triều cường đến thì nhà anh đều chuẩn bị cây, gạch để kê đồ, che chắn ngăn không cho nước tràn vào. Anh cũng cho biết bản thân đã “quen” với cảnh này nên không thấy bất tiện nữa.

Cửa hàng tạp hóa cũng đìu hiu.jpg
Người dân ngán ngẩm mỗi khi triều cường

“Hôm nay nước ngập sâu hơn mọi khi nên xe tôi bị chết máy, đường lại đông nên nhiều xe đi qua cũng vất vả”, Chị Lan Anh, người đi đường cho hay.

Nhiều phương tiện chết máy.JPG
Xe bị chết máy do ngập

Tại khu dân cư dưới chân cầu Kinh Thanh Đa, người dân phải thường xuyên đối diện với việc bị nước sông tràn vào nhà. Khu vực này có khoảng 200m bờ kè bị sạt lở suốt 4 tháng nay nhưng chưa được sửa chữa.

Các tấm tôn được dùng để ngăn nước.jpg
Người dân dùng các tấm tôn để ngăn triều cường

Vào khoảng chiều tối, nước từ sông tràn vào gây ngập nhiều con hẻm phía trong, ước tính mực nước dao động từ khoảng 40 cm đến 1 m. Một số chỗ có nhiều đất đá, rong rêu bị nước che khuất, người đi ngang nếu không cẩn thận sẽ dễ té ngã.

Các tuyến đường lân cận đường Trần Xuân Soạn như đường Tân Mỹ, đường Lê Văn Lương cũng ngập.JPG
Triều cường gây khó khăn cho người dân di chuyển trên đường

Ông Nguyễn Minh Hòa (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) ngán ngẩm: “Nhà ở đây phải nâng nền hoặc dùng ván chặn cửa. Thế nhưng nhiều lúc xe máy chạy ngang qua, tạo nhiều sóng lớn khiến nước vẫn tràn vào”.

Theo thông tin từ đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong ngày 30-10 và 31-10, sau đó xuống lại. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào trong hai ngày cuối tháng ở mức trên báo động III khoảng 5-10cm.

Đọc thêm