Cuối tháng 10 triều cường sẽ đạt đỉnh, khả năng gây ngập nhiều nơi

(PLO)- Đỉnh triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29 đến 31-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong 24 giờ qua, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam Bộ lên nhanh và ở mức cao.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực miền Tây Nam Bộ tiếp tục lên trong những ngày tới theo kỳ triều cường rằm tháng 9 Âm lịch. Đỉnh triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29 đến 31-10.

trieu cuong.jpg
Dự báo triều cường đạt đỉnh từ ngày 29 đến 31-10.

Cụ thể, tại Trạm Mỹ Thuận có thể lên từ 2,00-2,05 m, cao hơn mức báo động III 0,20-0,25 m. Trạm Cần Thơ ở khoảng 2,10-2,15 m, cao hơn báo động III 0,10-0,15 m.

Các trạm vùng hạ lưu ven biển, có thể dao động ở mức từ báo động II đến báo động III. Riêng trạm Gành Hào ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn BĐIII 0,10-0,15 m.

"Đây là đợt triều cường cao trong năm, cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và ven sông"- đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

trieu cuong 2.jpg
Triều cường khả năng gây ngập úng ở nhiều nơi

Tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, trong những ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm lên nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 29-10 và 31-10.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

Đây là đợt kỳ triều cường cao trong năm cần đề phòng ngập lụt những vùng trũng thấp và ven sông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm