Trái cây Việt ‘đọ sức’ với Trung Quốc ở Trung Đông

Cụ thể, hồng Trung Quốc dao động 30.000-35.000 đồng/kg, cao hơn hồng Đà Lạt khoảng 5.000-15.000 đồng/kg tùy loại. Nhãn Trung Quốc giá 35.000-40.000 đồng/kg, cao hơn nhãn Huế khoảng 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, để phân biệt được sự khác nhau giữa trái cây Trung Quốc với trái cây Việt là rất khó.

Trong khi đó, đại diện Công ty Rau quả Bình Minh (Vĩnh Long) cho hay thời điểm này nhiều loại trái cây Việt trùng mùa thu hoạch với trái cây Trung Quốc. Trái cây Trung Quốc không ngon bằng trái cây Việt nhưng mẫu mã đẹp hơn do sử dụng hóa chất để bảo quản và phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật. “Hiện công ty đang xuất khẩu bưởi sang Trung Đông. Tại thị trường này bưởi Việt cũng gặp sự cạnh tranh của trái cây Trung Quốc với giá rẻ hơn 8.000-10.000 đồng/kg” - đại diện công ty này cho biết.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm